Sắc màu Cuộc Sống

TAND huyện Đức Hòa, Long An sẽ xét xử sơ thẩm vụ Tịnh thất Bồng Lai

Theo VOV
Chia sẻ

Theo cơ quan tố tụng tỉnh Long An, 6 bị can vụ Tịnh thất Bồng Lai bị truy tố ở khoản 2 Điều 331, Bộ luật Hình sự khung hình phạt từ 2 - 7 năm tù.

Liên quan đến vụ án tại “Tịnh thất Bồng Lai”, sáng nay (13/6), ông Trần Quốc Dũng, Chánh ánh TAND tỉnh Long An cho biết, TAND huyện Đức Hòa đã tiếp nhận cáo trạng cùng toàn bộ hồ sơ vụ án “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân” để xét xử bản án sơ thẩm. 

TAND huyện Đức Hòa, Long An sẽ xét xử sơ thẩm vụ Tịnh thất Bồng Lai Ảnh 1
6 bị can trong vụ "Tịnh thất Bồng Lai" đối diện mứa án ít nhất từ 3 đến 7 năm

Theo ông Dũng, cáo trạng được VKSND tỉnh Long An chuyển về TAND huyện Đức Hòa vào ngày 10/6. TAND huyện đang phân công thẩm phán nghiên cứu, nếu đủ cơ sở sẽ xét xử trong thời gian sớm nhất.

6 bị can bị đề nghị truy tố, gồm: Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) và Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) và Cao Thị Cúc (62 tuổi, chủ căn hộ tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa).

Theo ông Dũng, cáo trạng được VKSND tỉnh Long An chuyển về TAND huyện Đức Hòa vào ngày 10/6. TAND huyện đang phân công thẩm phán nghiên cứu, nếu đủ cơ sở sẽ xét xử trong thời gian sớm nhất.

6 bị can bị đề nghị truy tố, gồm: Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) và Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) và Cao Thị Cúc (62 tuổi, chủ căn hộ tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa).

Chia sẻ

Theo

VOV

Nguồn bài viết

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất