Sắc màu Cuộc Sống

Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Tạm đình chỉ tiếp nhận nội dung tố giác 'loạn luân' và 'lừa đảo'

Minh Hoàng
Chia sẻ

Theo cơ quan chức năng, vụ án có tính chất phức tạp, nhiều đơn tố giác, thời hạn giải quyết đã hết nhưng chưa có một số kết luận giám định liên quan nên tạm đình chỉ giải quyết tin báo tố giác tội phạm.

Ngày 26/7, Công an tỉnh Long An thông tin, đã tạm đình chỉ xử lý nội dung tin báo tố giác về hành vi "Loạn luân" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" tại Tịnh thất Bồng Lai.

Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Tạm đình chỉ tiếp nhận nội dung tố giác 'loạn luân' và 'lừa đảo' Ảnh 1
Bị cáo Lê Tùng Vân tại phiên tòa ngày 20/7. Ảnh: Hải Long/Dân Trí

Theo cơ quan chức năng, vụ án có tính chất phức tạp, nhiều đơn tố giác, thời hạn giải quyết đã hết nhưng chưa có một số kết luận giám định liên quan nên tạm đình chỉ giải quyết tin báo tố giác tội phạm.

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An đang chờ kết quả về xét nghiệm, phân tích di truyền học từ cơ quan chuyên môn. Khi có kết quả, khẳng định thông tin trong đơn tố giác trước đó là đúng, phù hợp với chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng sẽ phục hồi điều tra. Còn trong trường hợp không có căn cứ chứng minh hành vi vi phạm pháp luật, Cơ quan ANĐT quyết định đình chỉ điều tra.

Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Tạm đình chỉ tiếp nhận nội dung tố giác 'loạn luân' và 'lừa đảo' Ảnh 2
Ông Lê Tùng Vân được dẫn đến tòa vào sáng 20/7. Ảnh: VOV

Năm 2020 và 2021, cơ quan chức năng huyện Đức Hòa và Công an tỉnh Long An nhận được nhiều đơn thư tố cáo một số người sống tại Tịnh thất Bồng Lai đã thực hiện 3 hành vi hình sự liên quan đến các tội danh: Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; loạn luân; lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vào cuộc xác minh, cơ quan điều tra xác định từ năm 2019 đến năm 2021, ông Lê Tùng Vân (90 tuổi), bà Lê Thu Vân cùng một số người khác sinh sống tại Tịnh thất Bồng Lai đăng tải các clip lên mạng xã hội có nội dung sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc nhằm mục đích xúc phạm uy tín, danh dự của Công an huyện Đức Hòa, tổ chức phật giáo, danh dự, nhân phẩm của Thượng tọa Thích Nhật Từ (trụ trì chùa Giác Ngộ, TP.HCM).

Sau đó, cơ quan điều tra khởi tố ông Lê Tùng Vân cùng 4 đồng phạm về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Tạm đình chỉ tiếp nhận nội dung tố giác 'loạn luân' và 'lừa đảo' Ảnh 3
Các bị cáo nghe tuyên án. Ảnh: An Long/Lao Động

Mở rộng điều tra, ngày 10/5, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An khởi tố bị can Lê Thu Vân cùng tội danh với ông Lê Tùng Vân.

Tại thời điểm khởi tố, Lê Thu Vân không có mặt tại Tịnh thất Bồng Lai và cũng không ai biết bị can đã đi đâu. Sau đó, Công an tỉnh Long An liên hệ với chính quyền nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của bị can ở TP. Cần Thơ thì được biết Lê Thu Vân đã rời khỏi địa phương từ năm 1990. Do đó, cơ quan điều tra chưa thực hiện các thủ tục tố tụng. Ngày 1/6, cơ quan điều tra quyết định tách hành vi của bà Vân khỏi vụ án để tiếp tục điều tra.

Lê Thu Vân là bị can thứ 7 trong vụ án Tịnh thất Bồng Lai được Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An tách ra vụ án khác. Bà Vân bị khởi tố theo khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 và được xác định là đồng phạm giúp sức tích cực, có trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội với 6 bị can gồm: Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (30 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi), Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi), Cao Thị Cúc (62 tuổi).

Hiện, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An đã ra quyết định truy nã đối với bị can Lê Thu Vân; đồng thời quyết định tạm đình chỉ điều tra, lúc nào bắt được bị can Vân sẽ xử lý sau.

Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Tạm đình chỉ tiếp nhận nội dung tố giác 'loạn luân' và 'lừa đảo' Ảnh 4

Liên quan vụ án, ngày 21/7, TAND huyện Đức Hòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Tùng Vân mức án 5 năm tù; các bị cáo: Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương cùng bị tuyên phạt 4 năm tù, Cao Thị Cúc nhận 3 năm tù.

Tất cả cùng về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân".

Xem thêm: Ông Lê Tùng Vân bị đề nghị mức án 4 năm 6 tháng đến 5 năm 6 tháng tù giam

Chia sẻ

Bài viết

Minh Hoàng

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất