Sắc màu Cuộc Sống

Tài xế ô tô tông 17 xe máy giữa phố Hà Nội kể lại khoảnh khắc kinh hoàng trước khi lao vào dòng người

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Theo nam tài xế chia sẻ, người này đã dùng mọi cách để dừng xe nhưng không có tác dụng. Ông đành bất lực nhìn chiếc xe của mình lao vào dòng người trong sự mất kiểm soát.

Tài xế Hoàng Ngọc Vĩnh (63 tuổi, trú quận Long Biên, Hà Nội) đã có lời khai ban đầu tại cơ quan công an sau vụ việc đâm liên hoàn 17 xe máy xảy ra trên đường Võ Chí Công (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tài xế ô tô tông 17 xe máy giữa phố Hà Nội kể lại khoảnh khắc kinh hoàng trước khi lao vào dòng người Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn liên hoàn trước đó.

Theo lời khai của nam tài xế,chiều 5/4, ông cùng vợ đến Bệnh viện Tim Hà Nội khám bệnh. Sau khi khám xong ra về, xe ô tô đã xảy ra sự cố khi vừa di chuyển.

“Lúc đó tôi đã phanh chân nhưng không có tác dụng, sau đó tôi giật phanh tay cũng không được thì tôi gạt cần số ra số 0. Quá trình ấy trong vòng khoảng 40 giây.

Lúc đó luống cuống, có thể là nhầm giữa chân ga và chân phanh. Tôi cứ càng phanh thì càng ga, đi như có người cướp xe tôi cứ thế kéo đi.

Lúc ấy tôi nghĩ bao nhiêu thứ tổn thương sẽ đến với mình và mọi người. Tôi chỉ tập trung để điều khiển tránh người, vợ thì la hét, chỉ còn mỗi cách là có một cái gì đó để tôi sẽ đâm xe vào nhưng phía trước là một dòng người đi xe máy”, tài xế Vịnh khai.

Tài xế ô tô tông 17 xe máy giữa phố Hà Nội kể lại khoảnh khắc kinh hoàng trước khi lao vào dòng người Ảnh 2
"Cho tôi xin lỗi tất cả mọi người, những người đã bị tôi gây ra tai nạn hôm vừa qua.Tôi xin lỗi và phải có trách nhiệm trong công tác khắc phục với tất cả mọi người đặc biệt là cháu bé”, nam tài xế nói. (Ảnh: CAHN).

Theo nam tài xế, trước đó khoảng 50m còn lách được: “Đến chỗ ngã tư không lách được thì tôi nhắm mắt. Xuống xe tôi thấy một người nằm bên phải chảy máu, một người nằm bên trái kẹp ở chỗ bánh xe tôi, tôi đã khóc trời ơi sao đến nông nỗi này.

Cho tôi xin lỗi tất cả mọi người, những người đã bị tôi gây ra tai nạn hôm vừa qua.Tôi xin lỗi và phải có trách nhiệm trong công tác khắc phục với tất cả mọi người đặc biệt là cháu bé”, nam tài xế nói.

Trước đó, vụ tai nạn liên hoàn xảy ra vào khoảng 16h10, khu vực ngã tư Xuân La - Võ Chí Công. Thời điểm trên, ông Vĩnh lái xe ô tô mang biển số 29A-083.12 di chuyển trên đường Xuân La, đã tông liên hoàn 17 xe máy khiến 22 người đi xe máy bị thương.

Ngày 6/4, Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với ông Vĩnh để làm rõ hành vi "vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông".

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Mời đọc giả xem thêm: Cuộc sống hậu nghỉ chơi của bộ ba: Khoa Pug, Vương Phạm, Johnny Đặng

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất