Sắc màu Cuộc Sống

Sương mù dày đặc chưa từng thấy ở Hà Nội sáng 23 tháng Chạp

Thiên An
Chia sẻ

Sáng 23 tháng Chạp, người dân Thủ đô ra đường trong thời tiết sương mù dày đặc, tầm nhìn bị hạn chế.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 2/2, miền Bắc tiếp diễn tình trạng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù vào sáng sớm.  

Sáng nay 2/2 (tức 23 tháng Chạp), thời tiết tại Hà Nội xuất hiện sương mù dày đặc, bao phủ toàn bộ thành phố, hạn chế tầm nhìn của người dân khi đi ra ngoài đường. Độ ẩm trong hôm nay ở mức rất cao trên 80%, đồng thời nền nhiệt tăng gây ra hiện tượng nồm ẩm.

Sáng sớm, người dân Hà Nội đã cảm nhận rõ lớp sương mù bao phủ xung quanh. Điều này khiến tầm nhìn giảm xuống chỉ khoảng vài mét. Nhiều phương tiện trong sáng nay phải bật đèn pha để quan sát do di chuyển khó khăn.

Sương mù dày đặc chưa từng thấy ở Hà Nội sáng 23 tháng Chạp Ảnh 1
Sương mù đặc kín khiến tầm nhìn giảm 
Sương mù dày đặc chưa từng thấy ở Hà Nội sáng 23 tháng Chạp Ảnh 2
Khu vực Mạc Thái Tổ lúc 6h45 (Ảnh: Hằng Dương) 
Sương mù dày đặc chưa từng thấy ở Hà Nội sáng 23 tháng Chạp Ảnh 3
Sương mù giăng kín ở Hà Nội khiến nhiều người liên tưởng như đang ở Sapa hoặc Tam Đảo. (Ảnh: Hương Kiều)
Sương mù dày đặc chưa từng thấy ở Hà Nội sáng 23 tháng Chạp Ảnh 4
Sương mù khiến các phương tiện di chuyển bị hạn chế tầm nhìn. (Ảnh: Trang Phùng) 
Sương mù dày đặc chưa từng thấy ở Hà Nội sáng 23 tháng Chạp Ảnh 5
Sương mù dày đặc chưa từng thấy ở Hà Nội sáng 23 tháng Chạp Ảnh 6
Nhiều tòa nhà cao tầng bị quây kín bởi sương mù

Theo Trung tâm khí tượng, từ nay đến khoảng ngày 12/2, miền Bắc có nhiều ngày mưa phùn, mưa nhỏ, thời tiết nồm ẩm vẫn diễn ra. Riêng từ ngày 8/2 (tức 29 tháng Chạp), không khí lạnh xuất hiện khiến nền nhiệt giảm mạnh xuống ngưỡng thấp nhất 12-15 độ C, cao nhất 16-19 độ C, trời rét.  

Mưa rét được dự báo là thời tiết chủ đạo trong dịp Tết Nguyên đán năm nay tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ít mưa, trời nắng.  

Dự báo thời tiết ngày 2/2 tại các vùng trên cả nước 

Phía Tây Bắc Bộ: Mưa vài nơi, sáng sớm sương mù, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Trời rét về đêm và sáng. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, Tây Bắc có nơi dưới 13 độ C; cao nhất 24-27 độ C, Tây Bắc 27-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Sáng sớm mưa nhỏ và sương mù, riêng vùng núi và trung du hửng nắng về chiều. Trời rét về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.  

Hà Nội: Mưa phùn, mưa nhỏ và sương mù vào buổi sáng. Trời rét về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C, cao nhất 22-24 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Sáng sớm sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 24-27 độ C, phía nam có nơi trên 27 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Tây Nguyên: Ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ: Ngày nắng, đêm không mưa, riêng Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 32-35 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C. 

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất