Sắc màu Cuộc Sống

Rằm tháng 7, gia chủ đã biết loại hoa nào nên và không nên dâng lên bàn thờ?

Phương Linh
Chia sẻ

Có rất nhiều loài hoa đẹp với màu sắc bắt mắt, màu thơm đặc biệt, thế nhưng, không phải loài hoa nào cũng phù hợp để dâng lên bàn thờ tổ tiên cúng Rằm tháng 7 âm lịch.

Cúng Rằm tháng 7 là phong tục có từ lâu đời của mỗi gia đình người Việt với cỗ cúng trang trọng, thành kính dành cho Phật trời, tổ tiên và thí thực cho các vong linh trong tháng Xá tội vong nhân.

Trong ngày này, ngoài việc chuẩn bị những mâm cỗ chỉn chu, mỗi gia đình còn chú trọng lựa chọn hoa cúng sao cho phù hợp.

Hoa trên ban thờ có hoa cắm bình và hoa để trên đĩa. Đối với bàn thờ ngày Rằm tháng 7, người ta thường duy trì cả hai loại này.

Rằm tháng 7, gia chủ đã biết loại hoa nào nên và không nên dâng lên bàn thờ? Ảnh 1
Nên chọn những loại hoa quả tươi để dâng lên mâm cúng Rằm tháng 7

Những loại hoa nên dâng lên bàn thờ trong ngày Rằm tháng 7

1.Hoa sen

Rằm tháng 7, gia chủ đã biết loại hoa nào nên và không nên dâng lên bàn thờ? Ảnh 2
Hoa sen được nhiều người lựa chọn để dâng lên mâm cúng ngày Rằm tháng 7

Hoa sen là loài hoa được người đời yêu quý. Nhất là trong giới Phật tử, hoa sen được dùng để cúng và làm chỗ ngồi cho chư Phật.

Chẳng riêng gì giới Phật tử quý trọng hoa Sen mà cả trong đền thờ, nghệ phẩm thời cổ, hoa sen còn được dùng làm để trang trí. Như ở Ai Cập cách nay 5.000 năm, hoa sen là một yếu tố quan trọng trong nghệ thuật hội họa và điêu khắc.

Từ ngàn xưa, hoa sen được xem là vật thiêng liêng đối với các tôn giáo, vì nó là một thứ hoa tượng trưng cho vũ trụ hữu hình và vô hình, tượng trưng cho sức sáng tạo vật chất và tinh thần của vạn vật. Người ta dùng nó để cúng các đấng thần linh. Thế nên, đây cũng là một loài hoa được nhiều người lựa chọn trong dịp tháng 7 âm lịch.

2.Hoa ngọc lan

Rằm tháng 7, gia chủ đã biết loại hoa nào nên và không nên dâng lên bàn thờ? Ảnh 3
Loài hoa màu trắng thuần khiết, hương thơm thơm ngát, phù hợp dâng lên bàn thờ

Hoa ngọc lan là loài hoa trắng muốt, nhỏ nhoi, e ấp. Hoa ngọc lan tự nép mình trong vòm lá xanh nhưng vẫn không giấu nổi mùi hương thơm ngát lan tỏa.

Lá, hoa và hình dáng của loài hoa rất giống với hoa mộc lan. Tuy nhiên, hoa ngọc lan mọc thành cụm giữa các nách lá, hơn là mọc đơn ở đầu cành như của loài mộc lan.

3.Hoa cúc vàng

Rằm tháng 7, gia chủ đã biết loại hoa nào nên và không nên dâng lên bàn thờ? Ảnh 4
Hoa cúc vàng rất phù hợp để dâng lên bàn thờ không chỉ trong dịp Rằm tháng 7 mà các dịp thờ cúng khác đều phù hợp

Hoa cúc vàng là loài hoa được nhiều gia đình chọn mua để đặt lên bàn thờ vào những dịp cúng giỗ và ngày Rằm tháng 7 cũng không ngoại lệ.

Cúc xếp thứ 2 trong tứ quý "Tùng - Cúc - Trúc - Mai". Hoa cúc vàng tượng trưng cho sự trường thọ, vào ngày Rằm tháng 7, các gia chủ đặt hoa cúc vàng lên bàn thờ tổ tiên để thể hiện sự hiếu thảo với ông bà tổ tiên và cầu bình an cho gia đình.

4.Hoa mẫu đơn

Rằm tháng 7, gia chủ đã biết loại hoa nào nên và không nên dâng lên bàn thờ? Ảnh 5
Loài hoa mẫu đơn

Hoa mẫu đơn là loài hoa tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý, sung túc,... bên cạnh đó nó cũng tượng trưng cho tình mẫu tử liêng thiêng, sự hiếu thảo của con cháu đối với tổ tiên.

Nhiều gia đình cũng thường chọn hoa mẫu đơn để dâng lên bàn thờ để cúng Rằm tháng 7.

5.Hoa hồng 

Rằm tháng 7, gia chủ đã biết loại hoa nào nên và không nên dâng lên bàn thờ? Ảnh 6
Hoa hồng cũng rất phù hợp để dâng lên bàn thờ tổ tiên vào Rằm tháng 7

Nếu nghĩ rằng hoa hồng chỉ đại diện cho tình yêu thì bạn đã nhầm. Màu hoa dịu dàng với những cánh hoa e ấp sẽ giúp gia chủ xua đuổi tà khí, giữ lại bình yên, hạnh phúc cho gia đình.

Trong mâm cúng rằm tháng 7, gia chủ đừng quên đặt loài hoa này lên bàn thờ để gia đạo ấm êm, hạnh phúc viên mãn đến năm sau.

Những loại hoa không nên dâng lên bàn thờ cúng Rằm tháng 7

1.Các kiểu hoa giả

Rằm tháng 7, gia chủ đã biết loại hoa nào nên và không nên dâng lên bàn thờ? Ảnh 7
Dù khá bắt mắt nhưng gia chủ không nên dâng hoa giả lên bàn thờ

Hoa quả được dâng lên bề trên là biểu hiện của lòng thành của con cháu. Tùy thuộc vào điều kiện gia đình, người ta sẽ chọn lựa lễ vật phù hợp. Tuy nhiên, không nên chọn hoa giả để bày biện cúng. 

Theo quan niệm tâm linh của người Việt, hoa tươi mang ý nghĩa tốt lành và tươi mới. Do đó, việc bày biện hoa giả vào những ngày Rằm không chỉ không tôn trọng mà còn bất kính với thần linh và gia tiên, cũng như không có lợi cho phong thuỷ.

2.Hoa dâm bụt

Rằm tháng 7, gia chủ đã biết loại hoa nào nên và không nên dâng lên bàn thờ? Ảnh 8

Loài hoa có màu đỏ, bông đẹp nhưng vì tên hoa có chữ “dâm” đằng trước nên cũng phải kiêng kị.

3.Hoa đại (sứ, chămpa)

Rằm tháng 7, gia chủ đã biết loại hoa nào nên và không nên dâng lên bàn thờ? Ảnh 9

Loại hoa này tuy thơm, màu đẹp nhưng không dùng để cúng trên bàn thờ vì theo dân gian nó liên quan chuyện tình yêu trai gái.

4.Hoa Nhài

Rằm tháng 7, gia chủ đã biết loại hoa nào nên và không nên dâng lên bàn thờ? Ảnh 10

Hoa Nhài là biểu tượng của tình yêu, sự tinh khiết, tận tâm và lòng chung thủy. Bên cạnh đó, mỗi loại hoa với mỗi màu sắc khác nhau đều mang ý nghĩa riêng. Tuy nhiên, trong dân gian là loại hoa không đứng đắn, hay gặp nghịch cảnh, do đó, chúng ta không nên dùng loài hoa này để dâng lên bàn thờ.

5.Hoa phong lan

Rằm tháng 7, gia chủ đã biết loại hoa nào nên và không nên dâng lên bàn thờ? Ảnh 11

Loài hoa này tuy đẹp, bền nhưng không nên dùng vì có nhiều màu rực rỡ. Đồng thời chữ “phong” gần nghĩa với chữ phong tình, phóng túng không hợp với sự trang nghiêm.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất