Sắc màu Cuộc Sống

Quân khu 9 sẽ hỗ trợ gia đình bé trai bị rơi xuống trụ bê tông một căn nhà

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Bé trai bị rơi xuống trụ bê tông sâu 35m tại Đồng Tháp có hoàn cảnh khó khăn. Quân khu 9 sẽ hỗ trợ gia đình cháu bé 1 căn nhà.

Theo VTC, ngày 3/1, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9 (Bộ Quốc phòng) đến hiện trường vụ cháu bé 10 tuổi lọt xuống trụ bê tông sâu 35m ở công trình cầu Rọc Sen (xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình).

Quân khu 9 sẽ hỗ trợ gia đình bé trai bị rơi xuống trụ bê tông một căn nhà Ảnh 1
Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9 đi cùng cha của cháu bé. (Ảnh: VTC).

Thông tin với báo chí, ngay khi hay tin cháu bé gặp nạn, Quân khu 9 đã yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp sử dụng lực lượng tại chỗ gồm dân quân tự vệ, bộ đội đến hỗ trợ cho lực lượng cứu hộ.

“Lữ đoàn công binh Quân khu cũng sử dựng lực lượng và phương tiện cứu hộ, cứu nạn gồm xe cứu hộ đa năng, các phương tiện cắt chuyên dụng kịp thời đến hiện trường để sẵn sàng tham gia các công việc Ban Chỉ đạo giao”,  nguồn tin dẫn lời Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình nạn nhân, Quân khu 9 sẽ hỗ trợ gia đình 1 căn nhà. 

“Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Bộ Tư lệnh, Quân khu 9 sẽ hỗ trợ 1 căn nhà cho gia đình. Sau khi vụ việc ổn định, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp, cùng các cơ quan có liên quan tiến hành khảo sát, triển khai xây dựng nhà để gia đình sớm có nơi ở ổn định và đề xuất phương án hỗ trợ cho gia đình có công ăn việc làm, sớm ổn định cuộc sống”, nguồn tin dẫn lời Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều nói.

Quân khu 9 sẽ hỗ trợ gia đình bé trai bị rơi xuống trụ bê tông một căn nhà Ảnh 2
Gia đình cháu bé có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: VTC).

Theo thông tin mới nhất, đến khoảng 8h40 phút, công đoạn đóng ống lồng ngoài trụ bê tông đã hoàn thành.

Tờ Lao động đưa tin, thời điểm này, lực lượng chức năng đang chuẩn bị chuyển sang công đoạn lấy đất từ ống thép lồng trụ bê tông ra ngoài. Đây là một trong những công đoạn quan trọng trong công tác giải cứu cháu bé.

Theo đó, đoạn ống vách có chiều dài 19m, đường kính 1,5m được nhiều thiết bị, phương tiện hỗ trợ đóng xuống mặt đất. Sau khi xử lý hết phần đất trong lồng ống, lực lượng sẽ luồng dây thép vào 3 đốt của cọc bêtông rồi nhổ lên khỏi mặt đất.

Công đoạn này được xem là công đoạn quyết định việc giải cứu cháu bé có thành công hay không. 

Quân khu 9 sẽ hỗ trợ gia đình bé trai bị rơi xuống trụ bê tông một căn nhà Ảnh 3
Lực lượng cứu hộ tiến hành lấy đất ra khỏi ống thép để giải cứu cháu bé. (Ảnh: Lao động).

Theo Tổ quốc, lúc 2h50 sáng cùng ngày, lực lượng kỹ thuật đã tiến hành thả ống thép lớn có đường kính 1,5m đặt ôm vào ống trụ bê tông để thực hiện phương án giải cứu.

Đoạn ống vách có chiều dài 19m được nhiều thiết bị, phương tiện hỗ trợ đóng xuống mặt đất. Hiện lực lượng cứu nạn cứu hộ đang sử dụng nhiều thiết bị, phương tiện chuyên dụng để tiến hành phương án cứu hộ nạn nhân trong thời gian sớm nhất.

Xem thêm: Chuẩn bị lấy đất từ ống thép ra ngoài để giải cứu bé trai rơi xuống trụ bê tông sâu 35m

Dù tiên lượng về khả năng sống sót của bé trai thấp trong điều kiện sinh tồn khắc nghiệt nhưng hàng trăm con người tại hiện trường lẫn hàng triệu người dân vẫn đang cầu nguyện và chờ đợi điều kỳ diệu sẽ đến với bé.

Mời đọc giả xem thêm: Khoa Pug Đi Đo Chiều Cao Với 100 Người Mỹ Sau Khi Kéo Chân!

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất