Sắc màu Cuộc Sống

Nổ kho đạn ở Gia Lai

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Sau vụ nổ, có khoảng 10 hộ dân sống gần hiện trường được chính quyền di dời, không có thương vong

Thông tin trên báo Người Lao Động, chiều mùng 2 Tết (2/2), Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan khắc phục hậu quả, điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ cháy nổ tại Kho K870 (Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật) đặt tại xã Ia Sao, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

Theo ông Lê Ngọc Quý, Chủ tịch UBND huyện Ia Grai, vụ nổ xảy ra lúc 7h40 cùng ngày. 

(Video vụ nổ được người dân ghi lại)

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo UBND huyện Ia Grai phối hợp với UBND TP Pleiku sớm sơ tán người dân sống gần khu vực tới nơi an toàn. Bên cạnh đó, hỗ trợ công tác bảo vệ hiện trường trong khi chờ lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trao đổi với VNE, ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã Ia Sao cho biết, có khoảng 10 hộ dân sống gần khu vực vụ nổ được chính quyền di dời, không có thương vong.

"Địa phương chưa tiếp cận được khu vực bên trong kho nên không nắm rõ tình hình ra sao", ông Dũng nói.

Được biết nhà kho xảy ra vụ nổ chứa đạn pháo cao xạ, thu hồi từ kháng chiến chống Mỹ.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin mới nhất