Sắc màu Cuộc Sống

Nhóm thiếu niên 'mặt búng ra sữa' trộm một lúc 27 điện thoại

Phương Linh
Chia sẻ

Cảnh sát tạm giữ 2 thiếu niên 13 và 15 tuổi; đồng thời thu giữ tang vật 27 chiếc điện thoại di động, một laptop, một ổ cứng cùng nhiều phụ kiện khác, tổng trị giá tài sản khoảng 186 triệu đồng.

Ngày 23/6, Công an phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, đã lập hồ sơ xử lý nhóm thanh thiếu niên "Trộm cắp tài sản".

Trước đó, khoảng 0h10 phút cùng ngày, cảnh sát tuần tra đến khu vực khóm Bình Khánh 2, phát hiện 3 thanh thiếu niên đang ôm thùng giấy và 3 túi xách đứng bên đường.

Nhóm thiếu niên 'mặt búng ra sữa' trộm một lúc 27 điện thoại Ảnh 1
Huỳnh Thị Cẩm Tiên và Lương Hoàng Phúc. Ảnh: Báo Lao Động

Khi vừa thấy lực lượng Cảnh sát, nhóm thanh thiếu niên này liền biểu hiện hoảng sợ và nhanh chóng bỏ chạy.

Cảnh sát sau đó đã kịp thời tạm giữ 2 thiếu niên 13 và 15 tuổi, tạm giữ tang vật 27 chiếc điện thoại di động, một laptop, một ổ cứng cùng nhiều phụ kiện khác, tổng trị giá tài sản khoảng 186 triệu đồng.

Qua kiểm tra phát hiện có 27 chiếc điện thoại di động, 1 laptop, 1 ổ cứng cùng nhiều phụ kiện khác, tổng trị giá tài sản khoảng gần 200 triệu đồng.

Nhóm thiếu niên 'mặt búng ra sữa' trộm một lúc 27 điện thoại Ảnh 2
Tang vật vụ án. Ảnh: Zing.vn

Tại Công an phường, các đối tượng khai nhận đã đột nhập vào kho phân phối tại khóm Bình Khánh 7 và trộm được số tang vật nói trên. Khi các đối tượng đang trên đường tẩu thoát thì bị Cảnh sát phát hiện và bắt giữ.

Ngoài ra, các đối tượng còn thừa nhận trước đó đã trộm 2 chiếc xe máy tại phường Mỹ Long và phường Bình Khánh (TP.Long Xuyên).

Hiện, Công an phường Bình Khánh đã tổ chức trao trả lại toàn bộ số tài sản trên cho người bị hại. 

Hiện, lực lượng Công an đang phối hợp truy bắt đối tượng Lực và tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý 2 đối tượng Tiên và Phúc.
 

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin mới nhất