Sắc màu Cuộc Sống

Nhờ chuyển khoản 290 triệu đồng, cô gái sau đó trèo mái nhà bỏ trốn

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Sau khi chủ cửa hàng điện thoại chuyển tiền điện thoại xong, cô gái này lấy lý do đi vệ sinh rồi trèo qua phía sau mái nhà của tiệm điện thoại để bỏ trốn.

Theo Dân Trí, tối ngày 21/3, Công an huyện Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết đã bắt được Lê Thị V. (26 tuổi, trú huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi). 

V. là đối tượng lừa đảo số tiền 290 triệu đồng tại một cửa hàng điện thoại trên địa bàn.

Ngày 15/3, V. đến cửa hàng điện thoại R. tại thị trấn La Hà, giả vờ mua điện thoại, trò chuyện với chủ cửa hàng để tạo lòng tin.

Sau đó, V. nhờ chủ cửa hàng chuyển giúp 10 triệu đồng đến một tài khoản ngân hàng. Chủ cửa hàng đồng ý giúp V.. Ngay lúc đó, V. trả lại số tiền 10 triệu đồng cho chủ cửa hàng điện thoại.

Nhờ chuyển khoản 290 triệu đồng, cô gái sau đó trèo mái nhà bỏ trốn Ảnh 1
Ảnh minh họa

Theo báo Thanh Niên, chiều 16/3, cũng với phương thức trên, V. tiếp tục đến tiệm điện thoại trên nhờ chủ tiệm chuyển tiền 4 lần với số tiền 290 triệu đồng vào tài khoản của mình. Do đã có sự tin tưởng từ lần trước, chủ tiệm điện thoại đã chuyển tiền cho V. 

Khi chuyển tiền xong, V. lấy lý do đi vệ sinh rồi trèo qua phía sau mái nhà của tiệm điện thoại để bỏ trốn. Chủ tiệm điện thoại biết mình bị lừa đã trình báo cho cơ quan công an.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện Tư Nghĩa đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ truy tìm người phụ nữ trên. 

Đến ngày 21/3, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện Tư Nghĩa đã bắt giữ V. tại huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi).

Tại cơ quan công an, V. khai nhận đã nhờ chủ tiệm điện thoại chuyển tiền vào tài khoản của mình, sau đó chuyển qua app chơi game đánh bạ nhưng app bị sập rồi yêu cầu chuyển thêm 300 triệu đồng mới nhận lại được số tiền mới chuyển vào. Do không có tiền nên V. đã tìm cách bỏ trốn khỏi tiệm điện thoại.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ. 

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất