Sắc màu Cuộc Sống

Nhiều vụ tai nạn do pháo trong dịp Tết Mậu Tuất 2018

Ngọc Quỳnh (Tổng hợp)
Chia sẻ

Tình trạng nhập viện do pháo nổ trong dịp Tết tăng cao, gần đây nhất là học sinh lớp 7 bị dập nát 2 bàn tay ở Hải Phòng.

Trong dịp nghỉ Tết Mậu Tuất 2018, toàn quốc đã xảy ra nhiều tai nạn liên quan đến pháo, đa phần nạn nhân đều bị thương ở bàn tay.

Sáng 18/2 (mùng 3 Tết), em Nguyễn Đức Thương (tên nạn nhân đã thay đổi, 13 tuổi, trú tại xã Thuận Thiên, học sinh lớp 7 Trường THCS Thuận Thiên) phải nhập viện trong tình trạng bị thương cả 2 bàn tay vì nghịch pháo tự chế. Vụ nổ khiến nạn nhân chỉ giữ được ngón cái tay phải và 3 ngón tay trái.

Học sinh lớp 7 bị dập nát 2 bàn tay do nghịch pháo tự chế. Ảnh: Zing

Cùng ngày, theo ghi nhận của phóng viên tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An có ít nhất 5 nam thanh niên, học sinh bị thương ở tay nghi do nổ pháo.

Bác sĩ ở Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An cho biết, từ đêm giao thừa đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận cấp cứu cho 5-6 trường hợp bị thương do đốt pháo. Sau ca phẫu thuật bàn tay, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng các bệnh nhân đều bị tổn thương nặng vùng bàn tay.

Ngoài ra, tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cũng tiếp nhận điều trị cho hai bệnh nhi T.T.K (9 tuổi, trú tại xã Tân Thành, huyện Yên Thành) và P.T.B (15 tuổi, trú tại huyện Hưng Xuân, huyện Hưng Nguyên) trong tình trạng bàn tay bị dập nát do bị pháo nổ.

Mặt khác vào ngày 14/2, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM tiếp nhận anh N.V.S (19 tuổi, ngụ Di Linh, Lâm Đồng) do BV Lâm Đồng 2 chuyển đến trong tình trạng dập nát bàn tay trái lộ xương, trật hở khớp bàn ngón 1, gãy xương đốt gần ngón 3 do bị pháo nổ.

Chia sẻ

Bài viết

Ngọc Quỳnh (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất