Sắc màu Cuộc Sống

Thực hư chuyện người phụ nữ trúng 5 tờ vé số độc đắc rồi chi tiền tỷ sắm vàng

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Những ngày vừa qua, nhiều diễn đàn mạng xã hội lan truyền hình ảnh một người phụ nữ ở TP Hà Tiên (Kiên Giang) trúng 5 tờ vé số giải đặc biệt, đến tiệm sắm vàng.

Ngay sau khi hình ảnh của người phụ nữ này xuất hiện, nhiều người không khỏi trầm trồ trước sự may mắn của chị; đồng thời, ai nấy thi nhau "xin vía" độc đắc của người phụ nữ.

Những bức ảnh nói trên xuất phát từ tiệm vàng H.M. ở thị trấn Sóc Sơn, huyện Hòn Đất, Kiên Giang. Người phụ nữ trúng 5 tờ vé số độc đắc có tên là T. (ngụ TP Hà Tiên, Kiên Giang).

Thực hư chuyện người phụ nữ trúng 5 tờ vé số độc đắc rồi chi tiền tỷ sắm vàng Ảnh 1
Hình ảnh người phụ nữ trúng 5 tờ vé số độc đắc liền đi mua vàng với giá trị lớn khiến cộng đồng mạng trầm trồ

Ngày 12/7, trao đổi với Dân Trí, chị Phương My (33 tuổi) - chủ tiệm vàng - cho biết, người trúng 5 tờ vé số độc đắc là khách quen của tiệm.

"Hôm trúng, chị T. đem 5 tờ vé số trúng thưởng đến tiệm vàng đổi được 9 tỷ đồng (đã trừ thuế), sau đó mua vàng ở tiệm để dành. Chị T. có mang theo số vàng cũ để đổi và mua thêm vàng mới, cộng chung hết là 2,4 tỷ đồng. Chị ấy chia sẻ mua vàng cho bản thân và con cái. Số tiền còn lại chị bảo sẽ mua đất", chị My cho hay. 

Cũng theo chị My, ban đầu, tiệm vàng chia sẻ hình ảnh khách hàng trúng số đến mua vàng chỉ nhằm mục đihcs lưu giữ kỷ niệm và khoảnh khắc đáng nhớ nhưng không nghĩ cộng đồng mạng lại quan tâm đến thế. Nhiều người hay tin cũng đến sắm vàng "xin vía" mong được may mắn như chị T.. 

Thực hư chuyện người phụ nữ trúng 5 tờ vé số độc đắc rồi chi tiền tỷ sắm vàng Ảnh 2
5 tờ vé số trúng giải độc đắc của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Kiên Giang

Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với Tiền Phong, ông Lâm Minh Đạo - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV XSKT tỉnh Kiên Giang xác nhận, qua kiểm tra, 5 tờ vé số được đăng tải trên mạng xã hội kèm hình ảnh người mua vàng "đúng là vé số do công ty phát hành và đã trúng giải độc đắc".

“Theo quy định, chỉ đại lý mới được ủy quyền chi trả thưởng, còn tiệm vàng thì công ty không uỷ quyền. Tuy nhiên, có người đem tờ vé số đó đến đại lý đổi. Số này do công ty phát hành thì công ty có trách nhiệm chi trả thưởng theo quy định”, ông Đạo nói.

Cũng theo ông Đạo, 5 tờ vé số nói trên đã được công ty chi trả thưởng.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất