Sắc màu Cuộc Sống

Người dân Hội An trắng đêm thắp hoa đăng, cầu nguyện cho các nạn nhân vụ chìm tàu trên biển Cửa Đại

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Dù trời đổ mưa nhưng vẫn có rất nhiều người dân tập trung trước nhà tang lễ ở TP. Hội An để chia buồn cùng gia đình các nạn nhân.

Từ tối 26 đến sáng 27/2, rất nhiều người dân TP. Hội An (tỉnh Quảng Nam) đã đến nhà tang lễ ở Hội An thắp nén nhang cho những nạn nhân trong vụ chìm ca nô trên biển Cửa Đại.

Người dân Hội An trắng đêm thắp hoa đăng, cầu nguyện cho các nạn nhân vụ chìm tàu trên biển Cửa Đại Ảnh 1
Đông người dân đội mưa lạnh đến nhà tang lễ ở TP. Hội An chia buồn cùng gia đình các nạn nhân. Ảnh: Người Lao Động

Trong tối 26/2, dù trời đổ mưa nhưng vẫn có rất nhiều người dân tập trung tại đây để chia buồn cùng gia đình các nạn nhân. Trong đêm, người thân của một số nạn nhân từ Hà Nội cũng đã kịp vào đến Hội An để chuẩn bị đưa thi thể về lo hậu sự. 

Người dân Hội An trắng đêm thắp hoa đăng, cầu nguyện cho các nạn nhân vụ chìm tàu trên biển Cửa Đại Ảnh 2
Thi thể 15 nạn nhân xấu số đã được đưa về đây để tổ chức khâm liệm trước khi bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Ảnh: Tuổi Trẻ Online
Người dân Hội An trắng đêm thắp hoa đăng, cầu nguyện cho các nạn nhân vụ chìm tàu trên biển Cửa Đại Ảnh 3
Những chiếc quan tài đặt cạnh nhau khiến nhiều người không khỏi xót xa. Ảnh: Người Lao Động
Người dân Hội An trắng đêm thắp hoa đăng, cầu nguyện cho các nạn nhân vụ chìm tàu trên biển Cửa Đại Ảnh 4
Bên ngoài nhà tang lễ, người dân Hội An cũng đặt thùng quyên góp cho gia đình các nạn nhân. Ảnh: Người Lao Động
Người dân Hội An trắng đêm thắp hoa đăng, cầu nguyện cho các nạn nhân vụ chìm tàu trên biển Cửa Đại Ảnh 5
Người dân cầu nguyện trước biển Cửa Đại. Ảnh: Người Lao Động

Trước biển Cửa Đại, người thân các nạn nhân lập đàn thắp hương, thả hoa đăng cầu nguyện cho những nạn nhân. Tiếng khóc nghẹn ngào và lời cầu nguyện trong đêm khuya khiến ai nấy đều không khỏi xót xa.

Người dân Hội An trắng đêm thắp hoa đăng, cầu nguyện cho các nạn nhân vụ chìm tàu trên biển Cửa Đại Ảnh 6
Họ thắp hoa đăng, cầu nguyện cho các nạn nhân xấu số. Ảnh: Thanh Niên

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP. Hội An - cho biết trên Người Lao Động, theo nguyện vọng của gia đình, sau khi khâm liệm, 7 nạn nhân sẽ được đưa đi hỏa thiêu tại TP. Đà Nẵng rồi đưa tro cốt về quê, 8 nạn nhân sẽ được chính quyền hỗ trợ phương tiện đưa về nhà để gia đình lo hậu sự.

Người dân Hội An trắng đêm thắp hoa đăng, cầu nguyện cho các nạn nhân vụ chìm tàu trên biển Cửa Đại Ảnh 7
Ca nô gặp nạn khi cách bờ biển khoảng 2km. Ảnh: Báo Giao thông

Trước đó, vào chiều 26/2, ca nô số hiệu QNa1152 của Công ty TNHH MTV Du lịch Phương Đông chở 39 người từ Cù Lao Chàm về Cửa Đại. Khi cách bờ biển khoảng 2km, chiếc ca nô bất ngờ bị chìm khiến 15 người tử vong, 2 người mất tích, 22 người được cứu sống.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang được huy động để tìm kiếm người còn mất tích.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất