Sắc màu Cuộc Sống

Lý do nghi phạm vụ giết người vứt xác dưới rãnh nước bất ngờ ra đầu thú sau 5 năm trốn biệt

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Quảng Ninh đã vận động nghi phạm trong vụ giết người vứt xác xuống rãnh nước ra đầu thú sau 5 năm lẩn trốn.

Ngày 13/5, báo Tiền Phong dẫn thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị đã vận động nghi phạm Vũ Hoa Vinh ra đầu thú sau 5 năm lẩn trốn.  

Được biết, Vũ Hoa Vinh (SN 1983, trú tổ 111, khu 10B, phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả) là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội giết người và bắt giữ người trái pháp luật trong vụ giết người rồi vứt xác dưới rãnh nước gây chấn động ở huyện Vân Đồn vào năm 2018.

Lý do nghi phạm vụ giết người vứt xác dưới rãnh nước bất ngờ ra đầu thú sau 5 năm trốn biệt Ảnh 1
Vũ Hoa Vinh ra đầu thú sau 5 năm bỏ trốn 

Trước đó, 14/9/2018, tại nhà nghỉ Hồng Ninh (tổ 3, khu Tân Lập, phường Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả) Vinh cùng 3 đối tượng khác đã sử dụng hung khí dao nhọn, súng đe dọa, khống chế anh P.V.P (SN 1985, trú xã Đông Xá, huyện Vân Đồn) đưa đến khu vực bãi đất trống khu Nam Sơn 2, phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả đánh đập, hành hung anh P.  

Lý do là vì anh P. có vay của Vinh 50 triệu đồng nhưng chưa có tiền trả.

Các đối tượng đã hành hung, tra tấn anh P. khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, Vinh chỉ đạo các đối tượng mang thi thể anh P. vứt dưới rãnh thoát nước bỏ hoang cạnh quốc lộ 18 (đoạn qua thôn 3, xã Cẩm Hải, TP Cẩm Phả).

Thời điểm đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt tạm giam 4 đối tượng, gồm Nguyễn Ngọc Trản (SN 1983), Nguyễn Văn Tùng (SN 1992), Chảo Thế Anh (SN 1994) và Nguyễn Văn Luyện (SN 1976) về tội Giết người, Bắt giữ người trái pháp luật. Riêng Vũ Hoa Vinh bỏ trốn khỏi địa bàn và bị Công an Quảng Ninh phát lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội giết người.

Sau 5 năm, bằng các biện pháp nghiệp vụ, mới đây, Công an tỉnh Quảng Ninh đã vận động Vinh ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất