Sắc màu Cuộc Sống

Thông tin mới nhất vụ giám đốc bỏ trốn sau khi giết nữ kế toán mang thai ở Bình Dương

Khải Anh
Chia sẻ

Nhiều nhân viên một cửa hàng thuộc tỉnh Gia Lai đã bất ngờ khi phát hiện 'vị khách' ghé thăm là nghi phạm giết người.

Trước đó, Yang Zhong Wu (sinh năm 1976, quốc tịch Trung Quốc) được xác định là nghi phạm trong vụ sát hại nữ kế toán đang mang bầu tại Bình Dương. Theo đó, đối tượng này được cho là có liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại một công ty thuộc phường Khánh Bình (thị xã Tân Uyên). Nạn nhân được xác định tên là chị Lý Thị M. (sinh năm 1993) là kế toán của công ty này.

Thông tin mới nhất vụ giám đốc bỏ trốn sau khi giết nữ kế toán mang thai ở Bình Dương Ảnh 1

Theo nguồn tin báo Dân Trí, một nhân viên cửa hàng thuộc TP. Pleiku cho biết đối tượng này đã từng đến đây vào khoảng 17h ngày 30/3. Theo mô tả, người đàn ông mặc quần sọc, áo khoác đen, đầu đội mũ lưỡi trai màu đen.

Cũng theo nguồn tin trên, khi thấy tay của người này bị thương, nhân viên cửa hàng đã đi mua băng, gạc về băng bó giúp.

Thông tin mới nhất vụ giám đốc bỏ trốn sau khi giết nữ kế toán mang thai ở Bình Dương Ảnh 2

"Tôi nhớ người khách này đã mua hết hơn 4 triệu đồng tiền quần áo, còn xin số điện thoại của công an địa phương", anh S. nói với Dân Trí.

Được biết, Yang Zhong Wu là giám đốc công ty V. (phường Khánh Bình), nạn nhân là chị Lý T.M. (sinh năm 1993, trú tại Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên), kế toán của công ty này.

Chiều 29/3, nhân viên công ty phát hiện chị Lý T.M. tử vong tại công ty nên báo công an. Gây án xong, đối tượng lái xe bỏ trốn lên TP Pleiku. Khi đang mua quần áo tại một shop trên địa bàn TP Pleiku thì Yang Zhong Wu bị lực lượng chức năng phát hiện, ập vào bắt giữ.  

Tại thời điểm bị bắt, khám xét người và hành lý đối tượng, cơ quan Công an tạm giữ gần 800 triệu đồng cùng một số tang vật liên quan.

Trong đêm, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương đã di lý nghi phạm gây án về Bình Dương.  

Chia sẻ

Bài viết

Khải Anh

Tin mới nhất