Sắc màu Cuộc Sống

Ngày thứ 10 nỗ lực đưa thi thể Hạo Nam ra khỏi trụ bê tông: Đưa búa rung từ Vũng Tàu đến hiện trường

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Sau 10 ngày xảy ra vụ việc bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) rơi xuống tụ bê tông, Ban lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp và đội cứu hộ vẫn đang không ngừng nỗ lực tìm cách đưa thi thể bé trai xấu số lên mặt đất.

Theo lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, song song việc thực thi các phương án đã thống nhất trước đó, nhiều trang thiết bị máy móc cũng đang được đưa đến hiện trường. Được biết đến hiện tại tổ điều hành cứu hộ ở cầu Rọc Sen đã tập kết đến công trường gầu cạp đất, cẩu 80 tấn, đầu khoan cọc nhồi đường kính 0,6-1m, ống vách đường kính 1m và 2m.

Thông tin với Dân Trí, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - cho biết, búa rung 180kW và máy phát điện đang được vận chuyển từ cảng Cái Mép, Thị Vải đến. Dự kiến, thiết bị này sẽ được đưa đến công trường tối nay, 9/1.

Ngày thứ 10 nỗ lực đưa thi thể Hạo Nam ra khỏi trụ bê tông: Đưa búa rung từ Vũng Tàu đến hiện trường Ảnh 1

Vị Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháo cho hay, công việc vận chuyển này không ảnh hưởng đến tiến độ thi công theo phương án 11 bước mà các chuyên gia đã thống nhất thực hiện trước đó để đưa nạn nhân lên mặt đất.

Về tiến độ thực hiện phương án cứu hộ, cơ quan chức năng cho biết, đội cứu hộ đã đóng xong khung vây ván thép vòng ngoài để giữ ổn định cho thiết bị thi công. Hiện đội thi công cũng đã lắp xong 2/5 tầng khung chống, đồng thời đào đất được một phía vách.

Trưa 8/1, trao đổi với báo chí, ông Bửu cho hay Ban chỉ đạo đã thống nhất phương án nhổ cọc 11 bước do hai đơn vị thi công cầu đường uy tín của Việt Nam tiến hành để cứu hộ, giải cứu bé trai Hạo Nam rơi xuống trụ bê tông tử vong. Tuy nhiên, quá trình này sẽ kéo dài từ 6 - 7 ngày. Do đó, phải mất một thời gian nữa, cứu hộ mới có thể đưa được thi thể bé Hạo Nam lên mặt đất.  

Ngày thứ 10 nỗ lực đưa thi thể Hạo Nam ra khỏi trụ bê tông: Đưa búa rung từ Vũng Tàu đến hiện trường Ảnh 2

Như đã đưa tin trước đó,  khoảng 11h30 ngày 31/12/2022, bé Thái Lý Hạo Nam cùng 3 người bạn vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi để nhặt sắt. Không may, bé Nam rơi lọt xuống trụ bê tông rỗng ruột bên trong, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng của địa phương đã có mặt cùng phối hợp cứu hộ. Tính đến hôm nay đã là ngày thứ 5, đội cứu hộ làm việc liên tục để cứu trợ Hạo Nam.

Xem thêm: Ngày thứ 10 nỗ lực đưa thi thể Hạo Nam ra khỏi trụ bê tông và những khó khăn khách quan

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất