Sắc màu Cuộc Sống

Mưa dông kéo dài ở Bắc Bộ đến khi nào?

Thiên An
Chia sẻ

Dự báo, thời tiết mưa dông ở Bắc Bộ có thể kéo dài đến 3/8. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ khả năng mưa lớn kéo dài trong nữa đầu tháng 8.

Ngày 31/7, mưa dông vẫn đang tiếp diễn ở nhiều nơi trong cả nước. Trong đó, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Ninh Thuận và Bình Thuận khả năng xuất hiện mưa dông với lượng dao động 20-40mm, có nơi trên 70mm. Mưa cũng gia tăng vào chiều tối và đêm.  

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo, thời tiết mưa dông ở Bắc Bộ có thể kéo dài đến 3/8. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ khả năng mưa lớn kéo dài trong nữa đầu tháng 8.  

Trong ngày 31/7, khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Tại khu vực Tây Bắc Bộ, thời tiết ngày 31/7 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Mưa dông kéo dài ở Bắc Bộ đến khi nào? Ảnh 1
Ảnh minh họa 

Thủ đô Hà Nội, thời tiết hôm nay (31/7) có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên hôm nay ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Thanh Hóa – Nghệ An có mưa rào rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ.

Từ Hòa Bình đến Ninh Thuận, thời tiết hôm nay (31/7), ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Ninh Thuận - Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Thời tiết Tây Nguyên ngày 31/7, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Tương tự Tây Nguyên, thời tiết Nam Bộ ngày 31/7 cũng mưa to, có nơi mưa rất to, rải rác có dông (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất