Sắc màu Cuộc Sống

Miền Bắc nắng nóng gay gắt trước khi đón mưa dông vào đêm mai

Minh Hoàng
Chia sẻ

Dự báo nắng nóng kéo dài ở miền Bắc đến hết ngày mai (19/7).

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (18/7) và ngày mai (19/7), ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 38 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 45 - 65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11 - 17 giờ.

Miền Bắc nắng nóng gay gắt trước khi đón mưa dông vào đêm mai Ảnh 1
Ảnh minh họa

Khu vực Hà Nội trong hôm nay và ngày mai cũng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 38 độ, có nơi trên 38 độ.

Khu vực Tây Bắc và Việt Bắc đêm 18/7 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nắng nóng ở khu vực Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến ngày 20/7; ở Bắc Bộ có xu hướng giảm dần.

Dự báo nắng nóng kéo dài ở miền Bắc đến hết ngày mai (19/7). Từ đêm mai, miền Bắc đón mưa dông diện rộng, nắng nóng chấm dứt.

Miền Bắc nắng nóng gay gắt trước khi đón mưa dông vào đêm mai Ảnh 2
Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, thời tiết miền Bắc thay đổi từ 20/7 do khối không khí biển lấn từ phía đông vào, hình thành rãnh áp thấp có trục Tây Bắc - Đông Nam. Dưới tác động của rãnh áp thấp, miền Bắc mưa giông về đêm và sáng, ngày nắng nhưng cường độ giảm dần.

Dự báo nắng nóng kéo dài ở miền Trung đến 20/7. Từ đêm 20/7, khu vực này có thể đón mưa dông diện rộng, cục bộ mưa vừa đến mưa to.

Trong nhiều ngày tới, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục đón mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Xem thêm: Vợ cũ "Vua cá Koi" tiết lộ lý do không ngờ dẫn tới ly hôn

Chia sẻ

Bài viết

Minh Hoàng

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất