Sắc màu Cuộc Sống

Miền Bắc đón tin vui sau chuỗi ngày mưa rét kéo dài

Yến Nguyễn
Chia sẻ

Theo dự báo, không khí lạnh suy yếu, thời tiết miền Bắc những ngày tới sẽ trở nên mát mẻ, dễ chịu với nhiệt độ khoảng 22-24 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, từ ngày 11-13/3, không khí lạnh suy yếu, thời tiết Hà Nội và các tỉnh phía Đông Bắc Bộ duy trì mưa phùn và sương mù vào sáng sớm, trưa chiều trời hửng nắng; nhiệt độ ban ngày trong khoảng 22-24 độ và ban đêm 15-19 độ.

Dự báo từ đêm 12/3, Đông Bắc Bộ đêm và sáng trời rét kèm mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác.

Miền Bắc đón tin vui sau chuỗi ngày mưa rét kéo dài Ảnh 1
Ảnh minh họa

Khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, thời tiết chỉ còn rét về đêm và sáng.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng gay gắt với mức nhiệt đến 37 độ.

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước ngày 12/3:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 23-25 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ C; riêng khu Tây Bắc có nơi trên 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ C; vùng núi 11-14 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C; riêng miền Đông 35-37 độ C.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất