Sắc màu Cuộc Sống

Kẻ gian trộm bộ sưu tập 13 tỷ của Ngọc Trinh có thể đối diện với mức phạt nào?

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Theo Luật sư, trường hợp sự thật có kẻ gian đột nhập nhà lấy đi bộ sưu tập đồng hồ (ước tính giá trị lên khoảng 13 tỷ đồng ) thì người đó có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đối mặt với mức phạt từ 12 – 20 năm tù.

Mới đây, Công an thành phố Thủ Đức cho biết, Trần Thị Ngọc Trinh (32 tuổi, người mẫu Ngọc Trinh, quê Trà Vinh) báo mất tài sản ở căn nhà tại phường Phú Hữu. Theo đó, cô trình báo đã bị mất bộ sưu tập đồng hồ trị giá (khoảng 13 tỷ đồng), chính vì vậy, Công an thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp làm rõ vụ việc.

Kẻ gian trộm bộ sưu tập 13 tỷ của Ngọc Trinh có thể đối diện với mức phạt nào? Ảnh 1
Ngọc Trinh trình báo bị mất bộ sưu tập đồng hồ trị giá khoảng 13 tỷ đồng. (Ảnh Zing).

Hiện các kết quả khám nghiệm hiện trường và lời khai của Ngọc Trinh chưa được công bố.

Trao đổi với chúng tôi liên quan đến vụ việc trên, Luật sư Trần Xuân Tiền, Trưởng Văn phòng luật sư Đồng Đội, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, nếu sự thật có kẻ gian đột nhập nhà lấy đi bộ sưu tập đồng hồ (ước tính giá trị lên khoảng 13 tỷ đồng ) thì người đó có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội trộm cắp tài sản theo Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Trường hợp với tài sản trộm cắp ước tính lên đến 13 tỷ đồng nên kẻ gian sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất đối với tội trôm cắp tài sản là từ 12 năm tù đến 20 năm tù, căn cứ theo khoản 4 Điều 173. Đồng thời, theo khoản 5 Điều 173, ngoài việc bị phạt tù nêu trên kẻ gian còn có thể phải chịu thêm hình phạt bổ sung:  bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng.

Trước thông tin cung cấp của người mẫu Ngọc Trinh, số đồng hồ bị mất cắp trị giá 13 tỷ đồng, Luật sư Tiền cho biết, trong các vụ án về trộm cắp tài sản, tài sản bị trộm cắp rất đa dạng, có thể là tiền, vàng, trang sức, đồ vật, phương tiện… Do vậy luật pháp không thể quy định cụ thể, chi tiết trộm cắp cái gì thì chịu hình phạt bao nhiêu.

Kẻ gian trộm bộ sưu tập 13 tỷ của Ngọc Trinh có thể đối diện với mức phạt nào? Ảnh 2
Luật sư Trần Xuân Tiền chia sẻ về vụ việc.

“Pháp luật cũng không thể quy định bị cáo trộm cái gì phải bồi thường cái đó cho người bị hại (chủ tài sản) do nhiều trường hợp tài sản trộm cắp là vật đặc định, đơn chiếc giống như bộ sưu tập đồng hồ của Ngọc Trinh.

Chính vì vậy, Bộ luật Hình sự quy định về tội trộm cắp tài sản theo hướng tài sản bị trộm cắp được định giá quy ra tiền đồng để làm căn cứ truy tố, xét xử bị can, bị cáo và bị cáo có nghĩa vụ bồi thường cho bị hại số tiền tương đương giá trị tài sản mà bị cáo chiếm đoạt”, Luật sư Tiền thông tin thêm.

Luật sư Trần Xuân Tiền nhận định, đây là vụ việc mà giá trị tài sản đang được ước tính lên tới 13 tỷ đồng, kẻ gian rất có thể đối mặt với mức án cao nhất, chưa kể có thể liên quan đến đường giây tội phạm chuyên nghiệp.

Để xác minh bộ sư tập đồng hồ bị mất cắp của Ngọc Trinh có giá trị thật 13 tỷ hay không cũng cần thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục, đánh giá khách quan, dựa trên chứng cứ đủ tính pháp lý.

Luật Sư Tiền cho biết, theo quy định, việc định giá tài sản trộm cắp không chỉ dựa trên lời khai của người bị hại mà còn phải tiến hành định giá tài sản trộm cắp theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

Chia sẻ thêm về vụ việc, Luật sư Trần Xuân Tiền cho biết, căn cứ  Điều 323 Bộ luật Hình sự 2015 có quy định về việc người nào không hứa hẹn trước mà tiêu thụ tài sản biết rõ là do người khác phạm tội mà có thì cũng phạm tội tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

Trường hợp tiêu thụ với giá trị tài sản lên tới 13 tỷ thì người tiêu thụ khối tài sản của Ngọc Trinh có thể đối mặt với mức án phạt tù từ 10 năm đến 15 năm. Luật sư Tiền lưu ý, những cơ sở,  cá nhân mua bán đồng hồ nên hết sức cảnh giác trong việc mua bán hàng hóa để tránh vướng vào vòng lao lý.

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất