Sắc màu Cuộc Sống

Hàng nghìn người trang nghiêm dự lễ chào cờ sáng 2-9 trên Quảng trường Ba Đình

Định Nguyễn
Chia sẻ

Lễ chào cờ sáng 2/9 tại quảng trường Ba Đình diễn ra trang nghiêm có sự tham dự của hàng nghìn người dân Thủ đô. 2/9 năm nay cũng là ngày tròn 75 năm Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập.

Sáng 2/9, hàng ngàn người dân đã về Quảng trường Ba Đình tham dự nghi lễ chào cờ ngày Quốc khánh, nhân lễ kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nay là nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh, người lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Tuyên ngôn Độc lập bất hủ ngày 2/9/1945, đã mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam.
Đúng 6h, lễ chào cờ bắt đầu. Đoàn hành lễ khởi hành từ phía sau Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dẫn đầu đoàn là quân kỳ Quyết thắng.
Kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh 2/9, mỗi người Việt Nam dù đang bất kỳ nơi đâu, cũng không khỏi xúc động bồi hồi, khi nhớ lại khí thế đầy hào hùng, sôi sục và náo nức của những ngày đầu cách mạng, đặc biệt là ngày Quốc khánh 2/9/1945 lịch sử.
Đoàn đi dưới tiếng nhạc của ca khúc 'Tiến bước dưới quân kỳ' để đến chân cột cờ.
Hàng nghìn người dân đã đến từ rất sớm trang trọng dự lễ chào cờ Ngày Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.
Nghi lễ chào cờ được thực hiện trang nghiêm, trong không khí thiêng liêng, thành kính. 
Giây phút thiêng liêng khi ca khúc Quốc ca vang lên và lá cờ Tổ quốc tung bay trên bầu trời.
Người dân xếp hàng vào thắp hương, viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Hàng nghìn người xếp hàng nghiêm trang, lần lượt vào thắp hương trong ngày Quốc khánh cũng là ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại từ trần.
Hàng nghìn người có mặt tại Quảng trường Ba Đình sáng 2/9. 
Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất