Ngày 18/2, tại kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội đã thông qua cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV với tổng cộng 14 bộ và 3 cơ quan ngang bộ, giảm 5 bộ, ngành so với đầu nhiệm kỳ. Đồng thời, số thành viên Chính phủ cũng giảm 3 người.
Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhận được sự đồng thuận cao với 97,28% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành. Trong khi đó, nghị quyết về số lượng thành viên Chính phủ cũng được thông qua với 444/445 đại biểu tán thành, chiếm 92,89% tổng số đại biểu.

Cả hai nghị quyết có hiệu lực ngay sau khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.
17 bộ, cơ quan ngang bộ của Chính phủ nhiệm kỳ khóa XV gồm:
1. Bộ Quốc phòng
2. Bộ Công an
3. Bộ Ngoại giao
4. Bộ Nội vụ
5. Bộ Tư pháp
6. Bộ Tài chính
7. Bộ Công Thương
8. Bộ Nông nghiệp và Môi trường
9. Bộ Xây dựng
10. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
11. Bộ Khoa học và Công nghệ
12. Bộ Giáo dục và Đào tạo
13. Bộ Y tế
14. Bộ Dân tộc và Tôn giáo
15. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
16. Thanh tra Chính phủ
17. Văn phòng Chính phủ
So với đầu nhiệm kỳ, khi Chính phủ có 18 bộ và 4 cơ quan ngang bộ, cơ cấu tổ chức mới vừa được Quốc hội thông qua đã giảm 5 bộ, cơ quan ngang bộ. Sự thay đổi này là kết quả của quá trình sắp xếp, hợp nhất các bộ, ngành có chức năng tương đồng.
Theo nghị quyết của Quốc hội, các bộ và cơ quan ngang bộ sẽ chính thức hoạt động từ ngày 1/3.
Về số lượng thành viên Chính phủ, Quốc hội quyết định gồm 25 người, bao gồm Thủ tướng, 7 Phó Thủ tướng và 13 Bộ trưởng, trưởng ngành, giảm 3 người so với đầu nhiệm kỳ.