Sắc màu Cuộc Sống

Nam sinh lớp 8 bị đánh ở Hà Nội: Bố mất cách đây 3 năm, mẹ bán hàng rong ở chợ

Khai Tâm
Chia sẻ

Về hoàn cảnh của nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não, luật sư Thơm cho biết gia đình rất khó khăn.

Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 trường THCS Việt Hưng (Việt Hưng, Long Biên) tên N.H.Đ (14 tuổi) bị đánh dẫn đến chấn thương sọ não, chiều 26/3, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) - người hỗ trợ pháp lý cho cháu Đ cho biết vào khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày cháu đã được chuyển đến Phòng hồi sức tích cực (Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ) để được gần bên gia đình những giờ phút ngắn ngủi còn lại. 

"Bác sĩ điều trị đã biết vụ việc của con qua thông tin báo chí. Hiện tại con đang được tiếp tục dùng thuốc hỗ trợ thở máy đến khi không thể thích ứng với cơ thể. Thời gian còn lại là rất ít, từng ngày, từng giờ...", vị luật sư thông tin. 

Cũng theo luật sư Thơm, luật sư và gia đình đã chuẩn bị mọi việc để lo cho cháu Đ. đến giờ phút cuối cùng. Mọi vấn đề về pháp lý, gia đình đã có luật sư đồng hành trong suốt quá trình giải quyết vụ án. 

Nam sinh lớp 8 bị đánh chết não ở Hà Nội: Bố mất cách đây 3 năm, mẹ bán hàng rong ở chợ Ảnh 1
Nam sinh được gia đình đưa về quê

Về hoàn cảnh của cháu Đ, luật sư Thơm cho biết gia đình rất khó khăn, mẹ đang bán hàng rong trước cửa chợ ở khu vực Việt Hưng. Còn bố mất cách đây hơn 03 năm do tai nạn giao thông. "Hoàn cảnh khó khăn, mẹ đơn thân có độc nhất cháu trai vẫn cố gắng hàng ngày nuôi con ăn học nên người. 

Gia đình cho biết cháu Đ học giỏi, có năng khiếu hội họa. Lúc cháu nằm viện dưới Hà Nội đã có rất nhiều người, nhất phụ huynh trong lớp quyên góp tiền đến bệnh viện giúp đỡ hai mẹ con", luật sư Thơm tâm sự. 

Vị luật sư tin rằng công lý sẽ được thực thi và đối tượng phạm tội sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Trước đó, theo phản ánh của chị L - mẹ cháu Đ, vào ngày 17/3, con trai chị là cháu Đ chơi bóng rổ tại sân đình Lệ Mật (phường Việt Hưng, quận Long Biên). Tại đây, Đ mâu thuẫn với cháu K. (12 tuổi). 

Chị L cho biết cháu K đã gọi anh trai (16 tuổi) và bố ra. Sau đó K và anh trai K đánh cháu Đ khiến Đ bất tỉnh tại chỗ. 

Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và trải qua 2 lần phẫu thuật. Do cháu Đ bị tổn thương quá nặng nên sự sống của cháu gần như không còn, cố gắng duy trì sự sống từng ngày bằng máy thở. 

Hiện công an quận Long Biên đã mời những người liên quan đến trụ sở để làm việc lấy lời khai. Cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.

Chia sẻ

Bài viết

Khai Tâm

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất