Sắc màu Cuộc Sống

Đợt không khí lạnh sắp tác động, miền Bắc lạnh đến mức nào?

Thiên An
Chia sẻ

Từ đêm 22/2 cho đến ngày 23/2, Bắc Bộ và Thanh Hoá có mưa, mưa rào. Trời chuyển rét với nhiệt độ giảm nhanh khoảng 6 - 8 độ C.

Theo cơ quan khí tượng nhận định, giữa tuần tới (khoảng 23-23/2) một khối không khí lạnh sẽ tràn xuống miền Bắc và tác động đến tình hình thời tiết khu vực này.  

Tuy nhiên, trong những ngày đầu năm mới Giáp Thìn 2024, thời tiết miền Bắc chủ đạo là khô ráo, nắng ấm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn cho biết, từ 17-22/2, nền nhiệt ở Bắc Bộ tiếp tục tăng.  

Đợt không khí lạnh sắp tác động, miền Bắc lạnh đến mức nào? Ảnh 1
Hình minh họa 

Cụ thể, từ ngày 17-18/2, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hoá có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Trưa chiều trời nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 24 - 27 độ C. Đêm và sáng trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất khoảng 18 - 21 độ C.

Từ ngày 19 - 22/2, trời ít mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng, phía Tây Bắc Bộ có nơi có nắng nóng. Nền nhiệt tăng lên với nhiệt độ cao nhất trong ngày vượt mốc 30 độ C.

Tuy nhiên, khả năng từ đêm 22/2, miền Bắc sẽ chịu tác động bởi 1 đợt không khí lạnh tràn về. Từ đêm 22/2 cho đến ngày 23/2, Bắc Bộ và Thanh Hoá có mưa, mưa rào. Trời chuyển rét với nhiệt độ giảm nhanh khoảng 6 - 8 độ C.

Từ ngày 23/2, khu vực Hà nội có mưa rào. Trời chuyển rét với nhiệt độ cáo nhất không vượt quá 22 độ C.  

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất