Sắc màu Cuộc Sống

Đình chỉ xét xử phúc thẩm 'dì ghẻ' Nguyễn Võ Quỳnh Trang

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Chủ tọa phiên tòa đã thông báo chấp nhận rút đơn kháng cáo của Trang. HĐXX của TAND Cấp cao tại TP HCM đình chỉ xét xử phúc thẩm, giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang.

Sáng 28/4, TAND cấp cao tại TP HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ “dì ghẻ” bạo hành con gái 8 tuổi đến tử vong. Phiên tòa để xem xét yêu cầu thay đổi tội danh của bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985) – cha ruột của cháu N.T.V.A nạn nhân trong vụ án.

Đình chỉ xét xử phúc thẩm 'dì ghẻ' Nguyễn Võ Quỳnh Trang Ảnh 1
Trước phiên phúc thẩm vài ngày, Nguyễn Võ Quỳnh Trang có đơn xin rút kháng cáo, chấp nhận bản án tử hình. (Ảnh: VOV).

Theo đó, phiên tòa được mở theo đơn kháng cáo của phía bị hại đề nghị tòa phúc thẩm xem xét thay đổi tội danh của Nguyễn Kim Trung Thái từ “Hành hạ người khác” sang tội “Giết người”.

Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang cũng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt do mức án tử hình mà tòa sơ thẩm tuyên là “quá nặng”.

Tuy nhiên, trước phiên phúc thẩm vài ngày, Nguyễn Võ Quỳnh Trang có đơn xin rút kháng cáo, chấp nhận bản án tử hình.

Lý do bị cáo rút kháng cáo là vì “thấy áp lực, mệt mỏi, không muốn dư luận xã hội làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người thân”.

Trong phiên tòa phúc thẩm sáng 28/4, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang đến tòa theo triệu tập của HĐXX.

Tại phiên tòa, nhiều luật sư bào chữa cho bị cáo Thái và luật sư bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho bị hại cùng mẹ cháu N.T.V.A có đơn xin xét xử vắng mặt. Ngoài ra còn có các nhân chứng vắng mặt không lý do.

HĐXX cho rằng những người vắng mặt này không ảnh hưởng đến quá trình xét xử nên tiếp tục làm việc.

Đình chỉ xét xử phúc thẩm 'dì ghẻ' Nguyễn Võ Quỳnh Trang Ảnh 2
Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái tại phiên tòa.

Sau phần thẩm vấn xoay quanh việc bị cáo Trang rút đơn kháng cáo, Chủ tọa phiên tòa thông báo chấp nhận rút đơn kháng cáo của Trang.

HĐXX của TAND Cấp cao tại TP HCM đình chỉ xét xử phúc thẩm, giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang.

Trước đó, ngày 25/11/2022, TAND TP HCM xử sơ thẩm tuyên bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang mức án tử hình về tội Giết người, 3 năm tù về tội Hành hạ người khác, tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái nhận mức án 3 năm tù về tội Hành hạ người khác, 5 năm tù về tội Che giấu tội phạm, tổng hợp hình phạt chung là 8 năm tù.

Theo bản án sơ thẩm, Trang có quan hệ tình cảm với Thái sau khi Thái ly hôn. Thời gian sống chung tại căn hộ chung cư, Thái giao con gái là N.T.V.A. (8 tuổi) cho Trang chăm sóc.

Trang sau đó đặt mua roi mây để dạy dỗ con riêng của Thái. Khi roi bị gãy, Trang chuyển sang đánh bé bằng gậy gỗ dài 90 cm và bắt V.A. quỳ gối trong chuồng chó.

Ngày 7/12/2021, Trang bắt bé V.A. quỳ gối, 2 tay giơ lên cao rồi dùng roi đánh bé. Ngồi trên giường chứng kiến sự việc, Thái chửi mắng, bắt bé V.A. phải quỳ gối học bài.

Từ ngày 7/12 đến ngày 12/12/2021, chứng kiến Trang nhiều lần đánh đập, hành hạ bé V.A. nhưng Thái không can ngăn, mà còn tham gia cùng Trang đánh đập, hành hạ bé A..

Trang đã dùng hung khí nguy hiểm đánh đập vào vùng trọng yếu của V.A. trong gần 4 giờ khiến cháu bé tử vong, Thái là người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc bé V.A., nhìn thấy Trang đánh và hành hạ nhiều ngày, nhiều giờ nhưng vẫn thờ ơ, không ngăn cản hay có hành động nào bảo vệ, che chở cho con.

Mời đọc giả xem thêm: Cuộc sống hậu nghỉ chơi của bộ ba: Khoa Pug, Vương Phạm, Johnny Đặng

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất