Sắc màu Cuộc Sống

Kết quả xét nghiệm nhanh với ma túy của diễn viên Lệ Hằng

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Thời điểm bị bắt quả tang, Công an Q.Đống Đa xét nghiệm nhanh thì Lệ Hằng âm tính với chất ma túy.

Liên quan đến vụ Bùi Thị Lệ Hằng (48 tuổi, trú P.Khâm Thiên, Q.Đống Đa, Hà Nội) bị bắt quả tang về hành vi "mua bán trái phép chất ma túy", trao đổi với Thanh Niên, Công an quận Đống Đa cho biết vẫn đang làm rõ hành vi của nữ diễn viên này để có những biện pháp tố tụng tiếp theo.

Cũng theo cơ quan công an, Lệ Hằng chỉ mua bán nhỏ lẻ ma túy để kiếm tiền sống qua ngày chứ nữ diễn viên không sử dụng chất ma túy. Thời điểm bị bắt quả tang, Công an Q.Đống Đa xét nghiệm nhanh thì Lệ Hằng âm tính với chất ma túy.

Kết quả xét nghiệm nhanh với ma túy của diễn viên Lệ Hằng Ảnh 1

Trước đó như đã đưa tin, tối 10/3, khi tuần tra trên phố Khâm Thiên, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an quận Đống Đa phát hiện bà Hằng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Khi khám xét, lực lượng chức năng thu tang vật gần 0,7 gram ma túy tổng hợp. Tại cơ quan công an, người phụ nữ này khai mua số ma túy trên với giá 500.000 đồng để bán lại cho người khác.

Theo Báo Công an nhân dân, tại thời điểm bị bắt, Lệ Hằng nhan sắc tàn tạ, sức khoẻ yếu. 

Bùi Thị Lệ Hằng quê Tuyên Quang, từng học Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Ra trường, Lệ Hằng về công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ và tham gia bộ phim truyền hình đầu tiên vào năm 1995.

Cô là diễn viên được đông đảo khán giả màn ảnh Việt yêu mến với vai diễn Hoài “Thát -chơ ” trong bộ phim “Xin hãy tin em”. Ngoài Xin hãy tin em, Lệ Hằng từng góp mặt trong phim: Những ngọn nến trong đêm, Cổ cồn trắng, Chuyện phố phường, Phi đội chuồn chuồn…

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất