Sắc màu Cuộc Sống

Diễn biến mới vụ cô gái 21 tuổi ở Hà Nội mất tích vào mùng 7 Tết

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Ngày 20/2, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với H.M.H (20 tuổi, quê quán Bắc Giang) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Liên quan đến vụ cô gái 21 tuổi bị sát hại tại khu nhà trọ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội), theo nguồn tin báo Tiền Phong, ngày 20/2, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với H.M.H (20 tuổi, quê quán Bắc Giang) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Bước đầu qua lời khai của H. và các tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng xác định nghi phạm đã sát hại chị chị Lê Thị Thùy L. (21 tuổi, trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) tại nhà trọ thuộc phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy. Theo nguồn tin báo Người Lao Động, nghi phạm gây án với mục đích cướp tài sản, không phải do mâu thuẫn tình cảm.

Diễn biến mới vụ cô gái 21 tuổi ở Hà Nội mất tích vào mùng 7 Tết Ảnh 1

Đáng chú ý, manh mối giúp công an nhận diện đối tượng tình nghi là nhờ chiếc căn cước công dân của chị L. được H.M.H mang theo bên người.  

Trước đó, Công an TP Hà Nội tiếp nhận thông tin từ người thân trình báo chị L. mất tích, không liên lạc được từ hôm 16/2 (mùng 7 Tết Giáp Thìn). Theo thông tin gia đình cung cấp, thời điểm đó chị L. mặc áo sơ mi trắng, chân váy màu xám, đi xe máy Honda Vision màu đỏ.

Diễn biến mới vụ cô gái 21 tuổi ở Hà Nội mất tích vào mùng 7 Tết Ảnh 2
Chung cư mini nơi phát hiện thi thể chị L.

Căn cứ các tài liệu ban đầu thu được, xét tính chất vụ việc, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo đăng tải thông tin truy tìm người mất tích trên trang Facebook Công an thành phố để hỗ trợ gia đình tìm kiếm. Đồng thời chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các quận, huyện, thị xã tập trung rà soát, tổ chức xác minh, tìm kiếm chị L.

Ngày 19/2, lực lượng chức năng Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ nghi phạm H.M.H và phát hiện thi thể chị Linh tại một khu trọ thuộc phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy. Tại cơ quan Công an, bước đầu đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Điều 123 Bộ luật hình sự: Tội Giết người

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

n) Có tính chất côn đồ;

Điều 168 Bộ luật hình sự: Tội Cướp tài sản

1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

d) Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác

Xem thêm: Cô gái 21 tuổi mất tích ngày mùng 7 Tết bị sát hại

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất