Sắc màu Cuộc Sống

Háo hức thuê phòng nghỉ với nam thiếu niên mặt 'non choẹt', gã trai không ngờ đến cảnh kinh hoàng sau đó

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Tối 19/5, Công an thị xã Bình Minh đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long, điều tra làm rõ vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại phường Đông Thuận.

Tờ Công an Nhân dân thông tin, hiện tại, Cơ quan điều tra tạm giữ Lê Tân Định ( SN 2006, ngụ xã Phú Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) làm rõ về hành vi giết người, cướp tài sản.

Danh tính nạn nhân được xác định là N.M.Đ. (SN 1997, ngụ xã Hòa Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) cùng tạm trú tại phường Đông Thuận (thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long). 

Háo hức thuê phòng nghỉ với nam thiếu niên mặt 'non choẹt', gã trai không ngờ đến cảnh kinh hoàng sau đó Ảnh 1
Đối tượng Định tại cơ quan điều tra. 

Thông tin ban đầu, khoảng gần 9h sáng 19/5, quản lý nhà nghỉ Hữu Luân (phường Đông Thuận), phát hiện tử thi là nam giới không mặc quần áo nằm trong nhà vệ sinh của phòng nghỉ nên trình báo Cơ quan chức năng.

Kết quả điều tra, 21h tối 18/5, Đ. cùng với nam thanh niên lạ mặt không rõ họ tên (sau này xác định là Định) đến nhà nghỉ thuê phòng số 09. Hơn một giờ đồng hồ sau, Định ra về trước còn anh Đ. ở lại. 

Theo gia đình cung cấp, anh Đ. có mang theo tài sản là nhẫn vàng, điện thoại di động. Kết quả khám nghiệm hiện trường, cơ quan Công an không phát hiện số tài sản trên.

Đến 16h ngày 19/5, Công an thị xã Bình Minh đã làm rõ thủ phạm gây án là Định nên bắt giữ, thu hồi tang vật là điện thoại di động là tài sản của nạn nhân. 

Định khai nhận có quen biết với nạn nhân, cả hai cùng thuê phòng nghỉ. Anh Đ. đòi quan hệ đồng tính, Định từ chối và sát hại nạn nhân rồi cướp tài sản.

Trước đó, vào năm 2015, 1 vụ việc tương tự cũng từng khiến dư luận xôn xao bàn tán.

Theo báo Thanh Niên, ngày 7/10/2015, Mạch Quang Thành (28 tuổi, ngụ Đồng Nai), Nguyễn Hoàng Hiệp (21 tuổi, ngụ Bình Thuận) rủ anh Hòa (44 tuổi, ngụ Đồng Nai) vào nhà nghỉ ở P.An Bình (TP.Biên Hòa) để quan hệ đồng tính.

Tại đây, cả hai dùng roi điện chích điện anh Hòa và bóp cổ làm nạn nhân tử vong. Hai bị cáo dùng giây thắt nút nhựa trói hai tay, hai chân anh Hòa, dùng chăn đắp kín nạn nhân rồi bỏ trốn.

Trước khi bỏ trốn, hai bị cáo đã cướp của nạn nhân một mô tô, một điện thoại di động và 2 triệu đồng. Tổng số tài sản bị cướp trị giá 27 triệu đồng.

Ngày 11/10/2015, Thành và Hiệp bị bắt giữ khi đang trốn ở tỉnh Tây Ninh, chuẩn bị vượt biên giới sang Campuchia.

Ngày 7/6, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử lưu động và tuyên phạt hai bị cáo Mạch Quang Thành (28 tuổi, ngụ Đồng Nai), Nguyễn Hoàng Hiệp (21 tuổi, ngụ Bình Thuận) mức án tử hình cùng về tội giết người và cướp tài sản.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất