Sắc màu Cuộc Sống

Từ TP.HCM xuống Bà Rịa - Vũng Tàu đòi nợ, chủ nợ tự 'chuốc họa vào thân'

Phương Linh
Chia sẻ

Xuống tận nhà "con nợ" để đòi tiền, Bùi Minh Luân và "con nợ" đã xảy ra cự cãi dẫn đến đánh nhau. Sau đó, Luân dùng dao đâm tử vong "con nợ".

Ngày 4/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Minh Luân (37 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi giết người. 

Nạn nhân trong vụ việc này là anh Đ.V.C (47 tuổi, ngụ xã Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Từ TP.HCM xuống Bà Rịa - Vũng Tàu đòi nợ, chủ nợ tự 'chuốc họa vào thân' Ảnh 1
Đối tượng Bùi Minh Luân tại thời điểm bị bắt giữ

Theo điều tra ban đầu, Luân nhiều lần cho anh Đ.V.C. mượn tiền nhưng không đòi được.

Trưa 1/5, Luân mang theo dao rồi chạy xe máy từ TP. HCM xuống nhà anh C. tại xã Tóc Tiên để tiếp tục đòi nợ. Tại đây, 2 người xảy ra cự cãi rồi đánh nhau. Trong lúc xô xát, Luân dùng dao đâm nhiều nhát khiến anh C. tử vong tại chỗ. 

Gây án xong, Luân đến ấp 3, xã Phước Thái (huyện Long Thành, Đồng Nai) giấu xe máy gần nhà 1 hộ dân rồi ra QL 51 đón xe khách về nhà. 

Khi về đến TP.HCM, Luân tiếp tục di chuyển ra bến xe An Sương đón xe khách đi Tây Ninh rồi qua cửa khẩu Mộc Bài với ý định trốn sang Campuchia. Lúc Luân vừa đến cửa khẩu Mộc Bài thì bị lực lượng Công an Tây Ninh phối hợp với Bộ đội biên phòng phát hiện bắt giữ. 

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ. 
 

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất