Sắc màu Cuộc Sống

Xử lý cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023 vì tổ chức trái phép

Team Đời Sống
Chia sẻ

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đang tiến hành xác minh, xử lý cuộc thi Hoa hậu của Hương Giang vì tổ chức trái phép.

Tối ngày 8/4 vừa qua, chung kết Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023 được diễn ra tại một phim trường ở quận 12, TP.HCM. Sau hơn 4 giờ đồng hồ tranh đấu, ngôi vị Hoa hậu gọi tên Nguyễn Hòa Dịu Thảo (23 tuổi, Hải Dương), Á hậu 1 là Tường San và An Nhi trở thành Á hậu 2 của cuộc thi.

Học trò đăng quang hoa hậu, Mai Ngô 'xỉu ngang' tại chỗ: Cuối cùng chị cũng thắng! Ảnh 1
Dịu Thảo đăng quang MIQVN 2023

Miss International Queen Vietnam thu hút đông đảo sự quan tâm từ khán giả, lượng xem livestream trên kênh YouTube đạt mốc 250 nghìn người. Cuộc thi cũng có sự tham dự biểu diễn của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Hoa hậu chuyển giới quốc tế Fuschia Anne Ravena (Philippines) và mỹ nhân chuyển giới Yoshi Rinrada Thurapan (Thái Lan) cũng có mặt trong đêm chung kết.

Xử lý cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023 vì tổ chức trái phép Ảnh 2
Mỹ nhân chuyển giới Yoshi Rinrada Thurapan với vẻ đẹp gây chú ý tại đêm Chung kết

Sau cuộc thi, đến sáng ngày 9/4, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM thông tin cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023 chưa được chấp thuận tổ chức. Lãnh đạo Sở cho biết sẽ phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ các nội dung liên quan và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Được biết, chung kết Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023 là chương trình truyền hình thực tế do Hương Giang tổ chức. Trước đó, buổi công bố Top 20 diễn ra vào ngày 23/2 cũng bị hủy vào phút chót vì không được Sở Thông tin & Truyền thông TP.HCM cấp phép. Lý do buổi họp báo bị hủy vì hồ sơ xin phép không được chấp thuận do chưa đủ thủ tục.

Chia sẻ

Bài viết

Team Đời Sống

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất