Sắc màu Cuộc Sống

Công nhân và cuộc sống chật vật sau đại dịch: 'Giờ được hỗ trợ từng nào, tốt từng đó'

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Dịch bệnh kéo dài khiến cuộc sống của những người công nhân gặp nhiều khó khăn. Trước thông tin Chính phủ thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, nhiều người dân cảm thấy rất vui mừng.

Một ngày cuối tháng 3, chúng tôi tìm đến khu nhà trọ cấp 4 của nhiều công nhân tại xã Kim Chung, (huyện Đông Anh, Hà Nội), chị Phan Thị Ngọc (28 tuổi) sinh sống tại đây trong căn phòng rộng chừng 20m2. Sau ca làm đêm, chị lại tất tả dạy con con trai 6 tuổi học online, chăm sóc con gái nhỏ 4 tuổi.

Xóm trọ nơi có nhiều công nhân sinh sống.

Nhiều năm nay, vợ chồng chị Ngọc làm công nhân tại Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Hà Nội). Thức trắng đêm làm ca kèm thêm việc dạy con nhỏ học tập khiến chị Ngọc thấm rõ mệt.

Trao đổi với chúng tôi, chị Ngọc kể, mùng 3 Tết Nguyên đán vừa qua cả gia đình chị bị mắc Covid-19. Thời điểm sau đó vợ chồng phải tạm nghỉ việc nửa tháng để điều trị, chăm sóc cho hai con nhỏ. Vợ chồng được hưởng bảo hiểm xã hội và công ty hỗ trợ phần nào cho F0.

Ảnh hưởng của dịch bệnh khiến công việc của vợ chồng chị một thời điểm gặp khó khăn, ít việc làm. Vì muốn gần con để các con có tình yêu thương, chăm sóc của bố mẹ nên vợ chồng chị giữ con ở Hà Nội cùng.

Các dãy trọ này thường có giá thuê không quá cao.

“Ông nội của hai con ở trong quê ra phụ giúp chăm sóc để hai vợ chồng đi làm. Đợt vừa rồi ông bị Covid-19 hai vợ chồng làm về tự trông con”, chị Ngọc chia sẻ.

Thời gian này, công việc của vợ chồng chị Ngọc bắt đầu ổn định trở lại. Tháng nào không tăng ca thu nhập của chị Ngọc được 6 triệu đồng, có tháng tăng ca được 7-8 triệu đồng. Anh Trình Cao Kỳ (33 tuổi, chồng chị Ngọc) làm lâu năm nên lương cao hơn một chút.

Chi phí chăm sóc con nhỏ cộng thêm tiền thuê nhà trọ cộng điện nước mùa đông khoảng 1,8 triệu đồng, mùa hè 2,4 triệu đồng cùng tiền thuê nhà trọ riêng cho ông nội 700 nghìn đồng mỗi tháng nên vợ chồng chị Ngọc không dành dụm được là bao.

Vợ chồng anh Kỳ cùng các con đã sinh sống tại khu trọ này được nhiều năm.

“Vợ chồng cũng cố gắng tích cóp một khoản hàng tháng để phòng con ốm đau. Nếu không có khoản đó thi đợt dịch vừa qua vợ chồng cũng sẽ khó khăn”, chị Ngọc chia sẻ.

Trước thông tin Chính phủ vừa có quyết định hỗ trợ tiền thuê nhà cho lao động ở trọ. Mức hỗ trợ từ 500.000 đến 1.000.000 đồng/người/tháng, tùy đối tượng. Chị Ngọc cho rằng đây được xem là thông tin đáng mừng cho công nhân lao động như chị.

“Trong lúc khó khăn này Chính phủ hỗ trợ từng nào cho những người lao động như chúng tôi tốt từng đó. Chúng tôi chỉ mong chính sách hỗ trợ được giải quyết nhanh gọn đến tay công nhân”, chị Ngọc chia sẻ.

Chung cảnh công nhân khó khăn, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hoà (30 tuổi, ở huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) gửi con nhờ ông bà nội ngoại chăm sóc. Hiện chị Hoà đang làm công nhân ở Khu công nghiệp Bắc Thăng Long (huyện Đông Anh), chồng chị làm ở Khu công nghiệp Quang Minh (huyện Mê Linh. Để tiết kiệm chi phí tiền nhà trọ chị Hoà rủ bạn ở cùng. 

Theo chị Hoà, số tiền lương công nhân của hai vợ chồng cộng lại tạm đủ để lo tiền nhà trọ, tiền gửi về quê cho các con ăn học, lo công việc gia đình. 

“Thời gian qua xăng tăng giá kéo theo một số mặt hàng cũng tăng giá theo nên tiền chi tiêu cũng phải chắt bóp. Việc Chính phủ có quyết định hỗ trợ tiền thuê nhà cho lao động ở trọ chúng tôi rất vui. Nhiều người được hỗ trợ từng đó là động viên tinh thần cho công nhân”, chị Hoà cho hay.

Theo chị Phan Thị Thanh (30 tuổi, quê huyện Xuân Trường, Nam Định) cũng bày tỏ vui mừng khi sắp tới công nhân như chị sẽ được hỗ trợ phần nào chi phí thuê nhà trọ.

Theo chị, số tiền không lớn nhưng với nhiều công nhân như chị thì lại rất lớn: “Chúng tôi chỉ mong giấy tờ thủ tục đơn giản cho công nhân sẽ tốt hơn. Công nhân được hỗ trợ rất vui rồi, được bao nhiêu cũng quý”, chị Thanh nói.

Theo chị Thanh, thời gian trước cả hai vợ chồng thuê trọ làm nhưng do dịch Covid-19, công việc chạy xe grab gặp khó khăn nên chồng chị về quê đi làm thuê, phụ vợ chăm sóc con cái. Mỗi tháng chị Thanh sắp xếp thời gian nghỉ về với gia đình.

“Tôi có hai con nhỏ cháu lớn 5 tuổi, cháu thứ 2 3 tuổi. Các cháu còn nhỏ nhưng cuộc sống vợ chồng còn nhiều khó khăn nên dù nhớ con cũng cố gắng đi làm công nhân vài năm. Làm công việc này lương khoảng 7 triệu đồng mỗi tháng nhưng kéo theo đủ chi phí nhà trọ, tiền ăn, sinh hoạt.

Về quê cũng không biết làm gì nên nghĩ lại cố gắng làm tích cóp lo cho gia đình. Vài năm nữa con lớn tôi cũng phải tính đến việc về kiếm việc khác, lo cho các con học hành nên người”, chị Thanh tâm sự.

Ngày 28/3/2022 Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Theo đó, hai đối tượng sẽ được nhận hỗ trợ là người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và người lao động quay trở lại thị trường lao động, với mức 500.000 đồng/người/tháng và 1.000.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ cho cả 2 đối tượng là 3 tháng.

Về quy trình hỗ trợ, doanh nghiệp nơi lao động làm việc lập danh sách, niêm yết danh sách 3 ngày làm việc để lấy ý kiến. Sau đó lập hồ sơ gửi BHXH, trong 2 ngày BHXH có ý kiến, doanh nghiệp sẽ tiếp tục gửi hồ sơ lên UBND các quận, huyện và UBND cấp tỉnh để ra quyết định hưởng hỗ trợ.

Doanh nghiệp nhận tiền và chi trả tiền hỗ trợ thuê nhà trọ trong 2 ngày sau khi tiếp nhận tiền.

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất