Sắc màu Cuộc Sống

Công an phát hiện nam thanh niên lang thang đi bộ từ Hà Nội đến Hà Giang, hỏi ra mới biết lý do bất ngờ

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Khoảng 1h ngày 1/4/2023, khi đi bộ đến địa phận xã Sơn Nam, Dương gặp các cán bộ Công an xã Sơn Nam, các chiến sĩ công an hỏi ra mới biết sự thật phía sau.

Công an huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) cho biết, đơn vị vừa nhận được thư cảm ơn của cháu Phượng Mai Dương, sinh năm 2007, (trú tại thôn Đầu Cầu 2, xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ, Hà Giang) về việc được Công an xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương giúp đỡ khi khó khăn vào rạng sáng ngày 1/4.

Công an phát hiện nam thanh niên lang thang đi bộ từ Hà Nội đến Hà Giang, hỏi ra mới biết lý do bất ngờ Ảnh 1
Sau khi cho cháu Dương ăn, ngủ để lấy lại sức, các cán bộ chiến sĩ Công an xã Sơn Nam đã đón xe khách cho cháu. Đồng thời trả tiền xe và cho tiền để Dương trở về quê. (Ảnh: CASD).

Trong thư Dương cho biết, từ tháng 2/2023 cháu đi làm thuê ở Hà Nội nhưng do công việc nặng nhọc, cháu nghỉ việc và không được chủ trả tiền lương nên quyết định về quê.

Do không có tiền đi xe khách về nhà, cháu Dương đã đi bộ và đi nhờ xe dọc đường từ Hà Nội về đến xã Sơn Nam khoảng 1h sáng ngày 1/4, gặp được cán bộ Công an xã Sơn Nam phát hiện và giúp đỡ.

Sau khi cho cháu Dương ăn, ngủ để lấy lại sức, các cán bộ chiến sĩ Công an xã Sơn Nam đã đón xe khách cho cháu. Đồng thời trả tiền xe và cho tiền để Dương trở về quê.

Công an phát hiện nam thanh niên lang thang đi bộ từ Hà Nội đến Hà Giang, hỏi ra mới biết lý do bất ngờ Ảnh 2
Thư cảm ơn của cháu Phượng Mai Dương. (Ảnh: CASD).

Cảm kích trước sự nhiệt tình, chu đáo, tận tâm, trách nhiệm vì nhân dân phục vụ, cháu Phượng Mai Dương đã viết bức thư gửi tới Công an huyện Sơn Dương để cảm ơn.

Mời đọc giả xem thêm: Cuộc sống hậu nghỉ chơi của bộ ba: Khoa Pug, Vương Phạm, Johnny Đặng

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất