Sắc màu Cuộc Sống

Công an Bình Dương chỉ đạo nóng vụ người dân mất xe máy, phải trình báo nhiều nơi

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Thông tin người dân mất xe máy, lần theo định vị tìm thấy và trình báo công an phường sở tại nhưng sau đó phải "tự canh xe", được yêu cầu về công an phường nơi mất xe để trình báo mới đây đã gây xôn xao trên mạng xã hội.

Ngày 24/2, trao đổi với Tuổi Trẻ, đại tá Trịnh Ngọc Quyên - giám đốc Công an tỉnh Bình Dương - cho biết yêu cầu Công an phường Bình Hòa, Công an thành phố Thuận An và các cơ quan thuộc Công an tỉnh khẩn trương làm rõ vụ người dân trình báo mất xe đang gây xôn xao trên mạng.

Cụ thể, thông tin đăng tải trên mạng xã hội như sau: "Chiều nay (23/2), một thanh niên bị mất chiếc Winner ở chung cư gần 550 (Dĩ An, tỉnh Bình Dương), anh này theo dấu định vị rồi nhờ CSGT tỉnh truy vết vào tới phòng trọ trên đường Bình Hoà 03 (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Tại phòng trọ đã khoá ngoài, khi nhìn vào trong phát hiện chiếc Winner của anh này, ngoài ra còn 1 chiếc SH (bị mất ở phường Vĩnh Phú cùng chiều 23/2). 

Lực lượng Bình Hoà (TP Thuận An) hướng dẫn 2 nạn nhân qua công an phường Vĩnh Phú và phường Dĩ An (TP Dĩ An) trình báo để họ qua phối hợp với công an Bình Hoà nhưng không bên nào chịu, giờ đẩy qua đẩy lại không ai thụ lý". 

Cũng theo bài đăng này, để bảo vệ tài sản của mình, 2 bị hại đã đi mua 2 chiếc chiếu về nằm ngủ qua đêm trước nhà trọ để canh tài sản.

Công an Bình Dương chỉ đạo nóng vụ người dân mất xe máy, phải trình báo nhiều nơi Ảnh 1
Hình ảnh 2 chiếc xe máy được cho là bị mất trộm, nay được cất trong phòng trọ của người khác

Cùng trả lời Tuổi Trẻ, lãnh đạo Công an phường Bình Hòa, thành phố Thuận An cho biết có sự việc hai xe máy nghi bị trộm được phát hiện trong phòng trọ tại địa bàn phường, tuy nhiên thông tin trên mạng có một số nội dung "không chính xác".

Theo vị lãnh đạo Công an phường Bình Hòa, trong tối 23-2 đã đưa hai xe máy trong phòng trọ về công an phường để làm rõ.

"Sở dĩ phải chờ đợi làm theo đúng quy trình vì phòng trọ bị khóa cửa ngoài. Không thể tự tiện phá cửa vào mà phải có quy trình. Lực lượng chức năng phường đã có mặt khi được trình báo và tối qua đã đưa hai xe về phường, một số người đăng tin sai đã được công an mời làm việc", lãnh đạo Công an phường Bình Hòa thông tin.

Công an Bình Dương chỉ đạo nóng vụ người dân mất xe máy, phải trình báo nhiều nơi Ảnh 2
Công an Bình Dương chỉ đạo nóng vụ người dân mất xe máy, phải trình báo nhiều nơi Ảnh 3
Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho rằng người dân ngủ qua đêm để giữ tài sản bị mất trộm

Thông tin trên tờ Lao Động, qua xác minh, chiếc xe Winner của ông N.V.H (30 tuổi, quê Nam Định). Chiếc xe SH của anh N.V.H (21 tuổi).

Về phòng trọ để 2 chiếc xe mất trộm được biết, phòng này được một thanh niên thuê nhưng chưa đăng ký tạm trú nên không rõ danh tính.

Trưa 24/2, trao đổi với Tiền Phong, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã nhận được báo cáo từ công an các địa phương liên quan về vụ mất trộm xe máy xảy ra trên địa bàn TP Dĩ An và TP Thuận An.

Phía Công an Bình Dương bác bỏ thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng chủ nhân của hai chiếc xe máy bị mất trộm phải nằm ngủ qua đêm ở địa điểm cất giấu, dù người này đã trình báo công an; đồng thời cho biết đang điều tra, xử lý vụ việc.

Theo báo cáo, vào lúc 17h50 ngày 23/2, anh N.V.H (quê Nam Định) đến Công an phường Dĩ An (TP Dĩ An) trình báo về việc bị mất xe máy biển số 18B2-6228 trước cơ sở nha khoa Ruby - chung cư Charm Ruby, khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ An.

Theo định vị xác định vị trí xe được đối tượng cất giấu trong một phòng trọ ở phường Bình Hòa, TP Thuận An. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Dĩ An đã lập hồ sơ theo trình tự quy định, tiến hành phối hợp với Công an phường Bình Hoà kiểm tra, thu giữ tang vật.

Tuy nhiên, khi đến nơi phòng trọ đang cất giấu tang vật, công an phát hiện người thuê trọ đã khóa cửa bỏ đi đâu không rõ. Đến gần 2h sáng 24/2, Công an mới liên hệ được chủ khu trọ, cắt khóa và thu giữ tang vật.

Hiện nay, hồ sơ vụ việc đã được Công an phường Dĩ An chuyển đến Công an TP Dĩ An thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất