Sắc màu Cuộc Sống

Bị đuổi ra khỏi nhà, con rể ở Đắk Lắk đánh bố vợ tử vong

Ngọc Phượng (Tổng hợp)
Chia sẻ

Bố vợ đi nhậu về liên tục chửi bới, đuổi vợ chồng Y Nguêc Mlô ra khỏi nhà và đánh cả con gái. Bực tức, người con rể ở Đắk Lắk đánh bố vợ tử vong và được gia đình vận động ra đầu thú.

Sáng 24/7, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Y Nguêc Mlô (26 tuổi, ngụ huyện Cư M’gar) về tội “Giết người”.

Bị đuổi ra khỏi nhà, con rể ở Đắk Lắk đánh bố vợ tử vong: (Ảnh: Zing.vn).

Theo cáo trạng, trưa 6/2, Y Nguêc Mlô cùng vợ đi tưới cà phê thì gặp ông Y Dia Mlô (54 tuổi, bố vợ của Y Nguêc Mlô) uống rượu về. Khi về nhà, vợ chồng Y Nguêc Mlô bị ông Y Dia Mlô liên tục chửi bới, đuổi ra khỏi nhà.

Bị chửi, vợ chồng Y Nguêc Mlô ra chỗ xe máy cày định nổ máy bỏ đi thì bị ông Y D. cầm 2 cây củi ném, nhưng không trúng. Thấy bố say rượu, vợ của Y Nguêc Mlô chạy đến can ngăn thì bị ông nay đánh.

Thấy vợ bị hành hung, Y Nguêc Mlô tức giận chạy lại lấy cây củi vứt đi rồi dùng tay đánh liên tiếp vào mặt ông Y Dia Mlô khiến người này ngã xuống đất. Bị bố vợ tiếp tục chửi bới, Y Nguêc Mlô lấy gậy đánh vào người Y Dia Mlô khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Y Nguêc Mlô được gia đình vận động ra đầu thú.

Tại phiên tòa, bị cáo Y Nguêc thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Kết thúc phiên tòa, HĐXX thống nhất tuyên phạt bị cáo Y Nguêc 16 năm tù về tội Giết người.

Chia sẻ

Bài viết

Ngọc Phượng (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất