Sắc màu Cuộc Sống

Cô bán hàng rong bị phạt sau phi vụ định 'chặt chém' khách Tây 200.000 đồng cho vài quả táo

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Liên quan đến sự việc định 'chặt chém' 200.000 đồng cho một túi táo nhỏ đối với hai du khách Tây, mới đây UBND phường Bưởi (Tây Hồ, Hà Nội) đã xử phạt người phụ nữ bán hàng rong.

Cô bán hàng rong định 'chặt chém' khách Tây 200.000 đồng cho vài quả táo

Cách đây ít ngày mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại sự việc người phụ nữ bán hàng rong định "chặt chém" 200.000 đồng cho một túi táo nhỏ đối với hai du khách nước ngoài khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Cụ thể, trong video là hình ảnh 2 du khách nước ngoài mua táo tại một gánh hàng rong trên phố Thụy Khuê, quận Tây Hồ (Hà Nội). Người phụ nữ bán trái cây mời ăn thử táo rồi bán một túi táo nhỏ với giá 200.000 đồng. Du khách không đồng ý với mức giá quá đắt nên dẫn đến 2 bên giằng co.  

Cô bán hàng rong bị phạt sau phi vụ định 'chặt chém' khách Tây 200.000 đồng cho vài quả táo Ảnh 1
Cô bán hàng rong định bán 200.000 đồng cho 1 túi táo bé xíu. (Ảnh cắt từ clip) 

Chứng kiến sự việc, một nam bảo vệ gần đó đã lên tiếng bảo vệ 2 du khách nước ngoài. Anh nói: "50.000 mà được từng này? Bà đừng làm thế, trả lại tiền cho họ đi".

Lúc này, người phụ nữ mới chấp nhận trả lại tờ 200.000 đồng cho khách rồi rời đi. Hai du khách nước ngoài mừng rỡ, cảm ơn người bảo vệ tốt bụng sau sự việc trên.

Sự việc sau khi lan truyền trên mạng xã hội cũng nhận được rất nhiều quan tâm từ cộng đồng mạng. Không ít bình luận dành lời khen trước hành động tốt bụng, bảo vệ lẽ phải của nam bảo vệ trong clip.  Bên cạnh đó, nhiều người phê bình hành động của cô bán hàng rong, cho rằng người này đang làm xấu đi hình ảnh của du lịch Hà Nội, Việt Nam trong mắt du khách quốc tế.    

Ngày 19/3, trao đổi với báo Giao Thông, bà Bùi Thị Lan Phương - phó chủ tịch UBND quận Tây Hồ - cho biết UBND phường Bưởi vừa có quyết định xử phạt hành chính một người bán hàng rong.  

Được biết, sau khi clip về vụ việc lan truyền trên mạng xã hội, ngày 18/3, UBND phường Bưởi đã mời người này đến để tuyên truyền, xử lý.

Qua buổi làm việc, lực lượng chức năng xác định người bán hàng rong trên là bà B.T.L. (quê xã Yên Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên), hiện trú phường Phúc Xá (Ba Đình).  

Cô bán hàng rong bị phạt sau phi vụ định 'chặt chém' khách Tây 200.000 đồng cho vài quả táo Ảnh 2
Người phụ nữ bán hàng rong (áo đen bên phải hình) tại cơ quan công an

Tại UBND phường, bà L. thừa nhận hành vi ứng xử của mình không đúng, đồng thời bày tỏ sự hối hận và xin lỗi vì đã vô tình tạo hình ảnh không đẹp về Hà Nội đối với du khách nước ngoài.

UBND phường Bưởi xác định bà L. vi phạm hai lỗi: vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá và vi phạm về trật tự đô thị.

Về lỗi vi phạm giá, vì bà L. đã trả lại tiền cho hai du khách trên nên lực lượng chức năng chỉ nhắc nhở. Còn lỗi vi phạm về trật tự đô thị, UBND phường Bưởi quyết định xử phạt bà L. 150.000 đồng.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất