Sắc màu Cuộc Sống

Điều tra vụ cặp sinh đôi 2 tuổi sùi bọt mép tử vong trên giường, nghi bị mẹ ruột ép uống thuốc có độc

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Công an xã Hòa Liên và ngành chức năng có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân, truy tìm người mẹ. Theo thông tin ban đầu, hai bé tử vong nghi do bị ép uống thuốc có độc.

Tối 5/4, Công an xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc hai bé gái sinh đôi tử vong, nghi bị mẹ cho uống thuốc có độc.

Trước đó, khoảng 16h40 cùng ngày ông Huỳnh Công L. (SN 1955, quê xã Đại Phong, Đại Lộc, Quảng Nam) đến nhà con trai ở đường Hòa Liên 4, xã Hòa Liên thì phát hiện hai cháu Huỳnh Tường Hiếu A (2021) và Huỳnh Tường Thảo A (2021) nằm trên giường trong tình trạng sùi bọt mép. Ông L. hô hoán, gọi người dân xung quanh đến giúp đưa 2 cháu bé đi cấp cứu, nhưng 2 cháu đã tử vong.

Điều tra vụ cặp sinh đôi 2 tuổi sùi bọt mép tử vong trên giường, nghi bị mẹ ruột ép uống thuốc có độc Ảnh 1
Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc thương tâm của 2 bé gái song sinh. (Ảnh: Người Lao Động) 

Theo báo Công an Nhân dân, vào thời điểm phát hiện hai bé gái sinh đôi tử vong ở trong nhà, bố của 2 cháu là anh Huỳnh Tấn Thương đang đi làm ở tỉnh Quảng Ngãi, còn người mẹ là Tưởng Thị Mười (SN 1982) bỏ đi đâu không rõ. Đồng thời, người này cũng để lại 1 bức thư để trên bàn ở phòng khách.

Nhận tin báo, Công an xã Hòa Liên và ngành chức năng có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân, truy tìm người mẹ. Theo thông tin ban đầu, hai bé tử vong nghi do bị ép uống thuốc có độc.  

Mẹ ruột của hai bé gái sinh đôi là chị Tưởng Thị Mười thời gian vừa qua có dấu hiệu bị trầm cảm sau sinh, đã từng đi bệnh viện tâm thần.

Đến  21h cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường, UBND huyện Hòa Vang cũng đã chỉ đạo lực lượng Công an bảo vệ hiện trường, sớm làm rõ nguyên nhân tử vong của 2 cháu bé.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất