Sắc màu Cuộc Sống

Cấm cửa thanh niên nơi khác đến tán gái làng, chàng trai 18 tuổi trả giá bằng cả tính mạng

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Bắt nguồn từ việc gây gổ với thanh niên xã khác tới tán gái làng, chàng trai 18 tuổi ở huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) đã bị nhóm này chặn đường đánh tử vong

Ngày 13/6,  tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các bị can Nguyễn Văn Minh (19 tuổi), và Trần Tuấn Anh (18 tuổi, đều ngụ xã Định Tăng, H.Yên Định) về tội "Giết người", theo Người Lao Động.  

Báo Thanh Niên đưa tin, sự việc xảy ra vào ngày 28/5, nhóm Nguyễn Văn Minh, Trần Tuấn Anh và một số thanh niên khác (đều ngụ xã Định Tăng) đến địa bàn xã Định Hải (H.Yên Định) với ý định làm quen, trêu chọc, tán tỉnh các bạn gái, thì bị Nguyễn Huy Hoàng (18 tuổi, ngụ xã Định Hải) và một số thanh niên khác (đều ngụ xã Định Hải) ngăn cản.

Cấm cửa thanh niên nơi khác đến tán gái làng, chàng trai 18 tuổi trả giá bằng cả tính mạng Ảnh 1
Ảnh minh họa 

Bực tức, nhóm của Nguyễn Văn Minh và Trần Tuấn Anh gọi thêm người để đi tìm nhóm của Nguyễn Huy Hoàng "trả đũa".  

Khi thấy Nguyễn Huy Hoàng đi xe máy một mình đến khu vực ngã ba đường đê của xã Định Hải, Nguyễn Văn Minh đã xông ra đạp làm Hoàng văng khỏi xe. Sau đó, Tuấn Anh dùng chân đạp 2 phát vào đầu khiến Hoàng gục tại chỗ, dẫn tới tử vong.  

Sau khi xảy ra vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc điều tra, tiến hành bắt giữ các nghi phạm.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất