Sắc màu Cuộc Sống

Buổi hái dừa định mệnh và tai nạn thương tâm của đôi vợ chồng nghèo

Phương Linh
Chia sẻ

Người chồng trong lúc đi hái dừa bị điện giật nên hô hoán kêu cứu, người vợ đến ứng cứu thì cũng bị điện giật. Hậu quả, cả 2 vợ chồng tử vong sau đó.

Ngày 10/8, thông tin từ UBND xã Định An, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn điện khiến 2 người tử vong.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông L.K.Q. (58 tuổi) và vợ là T.T.T. (58 tuổi), ngụ ở ấp An Thọ, xã Định An.

Buổi hái dừa định mệnh và tai nạn thương tâm của đôi vợ chồng nghèo Ảnh 1
Nơi xảy ra vụ việc

Trước đó, chiều 7/8, ông Q. lấy cây cột cờ sắt để hái dừa trước nhà. Không may cây cột chạm vào đoạn dây điện bị hở nằm trên cây dừa làm ông Q. bị điện giật tử vong.

Nghe tiếng kêu cứu của ông Q., bà T. chạy đến ứng cứu nhưng cũng bị điện giật tử vong.

Được biết, ở địa phương hoàn cảnh của vợ chồng ông Q. rất khó khăn. Ông Q. hành nghề chạy xe ôm, vợ đi làm thuê và nuôi 2 cháu nội. 

Hiện, người thân đang tiến hành lo hậu sự cho 2 vợ chồng ông Q.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất