Sắc màu Cuộc Sống

Bước đầu xác định được danh tính 2 bộ xương khô nằm trên võng giữa rừng

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai cho biết đã xác định được danh tính 2 bọ xương khô trong rừng có địa chỉ cư trú tại tỉnh Đắk Lắk.

Sáng 27/8, thông tin với Người Lao Động, Công an huyện Kbang, tỉnh Gia Lai cho biết đã xác định được danh tính 2 bộ xương khô trong rừng sâu nhưng phải chờ kết quả xét nghiệm ADN mới có kết luận chính thức.  

Cụ thể, qua quá trình điều tra, khám nghiệm hiện trường và truy tìm nhân thân lai lịch của bộ xương khô, bước đầu đã cơ bản xác định được danh tính nạn nhân có địa chỉ cư trú tại tỉnh Đắk Lắk. Tuy nhiên để có kết luận chính xác, công an đang chờ kết quả ADN rồi mới công bố cụ thể về nhân thân và lai lịch. 

Bước đầu xác định được danh tính 2 bộ xương khô nằm trên võng giữa rừng Ảnh 1
Thi thể được phát hiện trong rừng được cho là đã tử vong cách đây 3-4 tháng trước. (Ảnh: Người Lao Động) 

Trước đó ngày 26/8, cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai tìm thấy một chiếc xe máy trong bụi rậm, cách làng Kon Trang khoảng 2km, cách vị trí hai nạn nhân tử vong khoảng 3 km và cách địa giới hành chính xã Hiếu (huyện Kon Plông, Kon Tum) khoảng 15km.

Qua kiểm tra ban đầu, chiếc xe máy là loại xe wave màu đen, bạc và không có biển kiểm soát. Từ số khung, số máy lực lượng chức năng ban đầu xác định chiếc xe máy trên có nguồn gốc tại tỉnh Đắk Lắk.  

Bước đầu xác định được danh tính 2 bộ xương khô nằm trên võng giữa rừng Ảnh 2
Chiếc xe máy nghi của các nạn nhân có đăng ký tại tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Người Lao Động) 

Ngoài ra, theo VTC News thông tin, tại hiện trường phát hiện 2 bộ xương khô, lượng chức năng phát hiện nhiều vật dụng như vali, ba lô, quẹt lửa, dao, nồi và một số tư trang cá nhân. Hơn nữa còn phát hiện một số hiện vật mang tính tâm linh là tượng thần tài màu đỏ và tượng tỳ hưu màu xanh ngọc được đặt cố định trên nền đất cao.

Như đã đưa tin, ngày 22/8, người dân của huyện Kbang trong khi đi hái măng tại khu vực rừng thuộc xã Đak Rong (huyện Kbang), giáp ranh với xã Hiếu (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) phát hiện 2 thi thể nằm trên 2 chiếc võng.  

Sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đã xác định 1 hài cốt là nam giới, khoảng từ 30 đến 50 tuổi, còn một bộ hài cốt khả năng là con trai, độ tuổi khoảng từ 10 đến 15 tuổi. Thời gian tử vong khoảng từ 3 đến 4 tháng trước.

Hiện Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của 2 nạn nhân này.  

Xem thêm: Phát hiện mới vụ 2 bộ xương khô nằm trên võng giữa rừng

Xem thêm: Độc quyền: Vợ cũ “Vua cá Koi” tiết lộ lý do không ngờ dẫn tới ly hôn |

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất