Sắc màu Cuộc Sống

Bữa cơm chia tay trại của những người từng lầm lỡ

Chia sẻ

Bữa cơm của họ gồm rau xanh, thịt kho, chân giò hầm, chả lụa... Nơi đây cũng tràn ngập tiếng cười và những lời động viên trong mùa đặc xá 2015.

Tối 30/8, lãnh đạo trại giam Thủ Đức (huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) tổ chức liên hoan thân mật giữa những trại viên được đặc xá năm 2015 với những phạm nhân còn phải ở lại để cải tạo. Cả nước có hơn 18.000 người được hưởng đặc xá, riêng trại giam Thủ Đức có 851 người. Đây là con số lớn nhất trong các trại trên toàn quốc.

Tối 30/8, lãnh đạo trại giam Thủ Đức (huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) tổ chức liên hoan thân mật giữa những trại viên được đặc xá năm 2015 với những phạm nhân còn phải ở lại để cải tạo. Cả nước có hơn 18.000 người được hưởng đặc xá, riêng trại giam Thủ Đức có 851 người. Đây là con số lớn nhất trong các trại trên toàn quốc.

Đại tá Trần Hữu Thông, Giám thị trại giam Thủ Đức cho biết, phân khu giam giữ số 2 có 65 nữ phạm nhân được hưởng đặc xá. Các bước xét duyệt, kiểm tra được thực hiện công khai minh bạch. Phía giám thị trại luôn quan tâm sâu sát, giáo dục phạm nhân cố gắng học tập, tái nhập cộng đồng, làm lại cuộc đời, cố gắng thành công dân tốt, đóng góp xã hội.

Đại tá Trần Hữu Thông, Giám thị trại giam Thủ Đức cho biết, phân khu giam giữ số 2 có 65 nữ phạm nhân được hưởng đặc xá. Các bước xét duyệt, kiểm tra được thực hiện công khai minh bạch. Phía giám thị trại luôn quan tâm sâu sát, giáo dục phạm nhân cố gắng học tập, tái nhập cộng đồng, làm lại cuộc đời, cố gắng thành công dân tốt, đóng góp xã hội.

Trên bàn ăn gồm các món rau xanh, thịt kho, chân giò hầm, chả lụa...

Trên bàn ăn gồm các món rau xanh, thịt kho, chân giò hầm, chả lụa…

Mọi người cười nói vui vẻ, chia sẻ nhau dự định sắp tới sau khi ra trại. Người ở lại chúc mừng người đặc xá, khuyên nhủ cố gắng làm lại cuộc đời, góp ích cho xã hội.

Mọi người cười nói vui vẻ, chia sẻ nhau dự định sắp tới sau khi ra trại. Người ở lại chúc mừng người đặc xá, khuyên nhủ cố gắng làm lại cuộc đời, góp ích cho xã hội.

Chị Trần Thị Thanh (33 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) có con trai nhỏ cùng ở chung. Người phụ nữ phạm tội Cố ý gây thương tích, mang án 4 năm tù. Chị cho biết, mang thai nhưng không biết, đến khi vào trại thì sinh bé Nguyễn Phương Anh (hơn 1 tuổi). Nữ phạm nhân này mong chị em ở lại cố gắng cải tạo tốt, sớm được đặc xá về với gia đình.

Chị Trần Thị Thanh (33 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) có con trai nhỏ cùng ở chung. Người phụ nữ phạm tội Cố ý gây thương tích, mang án 4 năm tù. Chị cho biết, mang thai nhưng không biết, đến khi vào trại thì sinh bé Nguyễn Phương Anh (hơn 1 tuổi). Nữ phạm nhân này mong chị em ở lại cố gắng cải tạo tốt, sớm được đặc xá về với gia đình.

Chị Lê Thị Hằng (31 tuổi, quê Hưng Yên) mang án 19 năm vì tội Buôn bán ma túy. Năm nay Hằng chưa được đặc xá vì không đủ điều kiện. Chị rất mừng vì nhiều bạn bè đã được đặc xá về với gia đình. Phạm nhân này tự nhủ sẽ cố gắng cải tạo tốt để được hưởng khoan hồng, đặc xá với về với xã hội, làm lại cuộc đời và lo cho con gái hơn một tuổi đang ở cùng mẹ trong trại giam.

Chị Lê Thị Hằng (31 tuổi, quê Hưng Yên) mang án 19 năm vì tội Buôn bán ma túy. Năm nay Hằng chưa được đặc xá vì không đủ điều kiện. Chị rất mừng vì nhiều bạn bè đã được đặc xá về với gia đình. Phạm nhân này tự nhủ sẽ cố gắng cải tạo tốt để được hưởng khoan hồng, đặc xá với về với xã hội, làm lại cuộc đời và lo cho con gái hơn một tuổi đang ở cùng mẹ trong trại giam.

Bữa cơm của những nữ phạm nhân tối 30/8 không chỉ có tiếng cười. Xen lẫn đó là những tiếng sụt sùi với đôi mắt đỏ hoe.

Bữa cơm của những nữ phạm nhân tối 30/8 không chỉ có tiếng cười. Xen lẫn đó là những tiếng sụt sùi với đôi mắt đỏ hoe.

Chia sẻ
Tin mới nhất