Sắc màu Cuộc Sống

Biển người chen chân tại chùa Tam Chúc dịp đầu năm, có người trèo cả lên mái khu du lịch

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Hàng nghìn người đã đổ về khu du lịch chùa Tam Chúc (Hà Nam) du xuân dịp đầu năm. Đông nghẹt du khách chờ lên thuyền, một số bạn trẻ trèo cả lên mái nhà chụp ảnh.

Ngày 4/2 (mùng 4 Tết âm lịch Nhâm Dần 2022), hàng nghìn người đã đổ về khu du lịch chùa Tam Chúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam tham quan, lễ chùa dịp đầu năm mới.

Biển người chen chân tại chùa Tam Chúc dịp đầu năm, có người trèo cả lên mái khu du lịch Ảnh 1
"Biển người" chen chân về chùa Tam Chúc dịp đầu năm mới.

Theo đó, trong ngày thứ 3 mở cửa kể từ đầu năm mới đón khách, lượng khách đổ dồn về đây vô cùng đông đúc, náo nhiệt. Do là dịp đầu năm mới nên nhiều người tranh thủ đến lễ chùa khiến nơi đây trở nên đông nghẹt, chật cứng.

Do lượng người đông đúc, chen chân chờ lên thuyền vào khu du lịch nên nơi đây luôn trong tình trạng ùn tắc, chen lấn.

Đại diện ban quản lý khu du lịch chùa Tam Chúc cho biết, trong ngày mùng 3 Tết, lượng khách đổ về đây khoảng hơn 3.000 người.

Đại diện Ban quản lý khu du lịch Tam Chúc cho biết, giá vé thuyền phổ thông (thuyền nhỏ chiều vào thuyền, chiều ra xe điện) 200.000 đồng. Đối với du thuyền (chiều vào du thuyền, chiều ra xe điện) giá 250.000 đồng/mỗi người.

Với trẻ em dưới 1,3m được giảm 50% giá vé. Năm nay để kiểm soát đảm bảo khai báo y tế đầy đủ đối với người dân, đơn vị chỉ phục vụ chiều vào bằng thuyền, chiều ra bằng xe điện.

Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được:

Biển người chen chân tại chùa Tam Chúc dịp đầu năm, có người trèo cả lên mái khu du lịch Ảnh 2
Biển người chen chân tại chùa Tam Chúc dịp đầu năm, có người trèo cả lên mái khu du lịch Ảnh 3
Nhiều trẻ em theo cha mẹ đến chùa dịp đầu năm.
Biển người chen chân tại chùa Tam Chúc dịp đầu năm, có người trèo cả lên mái khu du lịch Ảnh 4
Biển người chen chân tại chùa Tam Chúc dịp đầu năm, có người trèo cả lên mái khu du lịch Ảnh 5
Cảnh tượng đông đúc, tấp nập tại chùa.
Biển người chen chân tại chùa Tam Chúc dịp đầu năm, có người trèo cả lên mái khu du lịch Ảnh 6
Biển người chen chân tại chùa Tam Chúc dịp đầu năm, có người trèo cả lên mái khu du lịch Ảnh 7
Biển người chen chân tại chùa Tam Chúc dịp đầu năm, có người trèo cả lên mái khu du lịch Ảnh 8
Nhiều người tranh thủ chụp ảnh., check-in trước khi lên tàu.
Biển người chen chân tại chùa Tam Chúc dịp đầu năm, có người trèo cả lên mái khu du lịch Ảnh 9
Biển người chen chân tại chùa Tam Chúc dịp đầu năm, có người trèo cả lên mái khu du lịch Ảnh 10
Một số bạn trẻ còn trèo cả lên nóc nhà, khu du lịch để chụp ảnh.
Biển người chen chân tại chùa Tam Chúc dịp đầu năm, có người trèo cả lên mái khu du lịch Ảnh 11
Biển người chen chân tại chùa Tam Chúc dịp đầu năm, có người trèo cả lên mái khu du lịch Ảnh 12
Thuyền luôn đông nghẹt du khách.
Biển người chen chân tại chùa Tam Chúc dịp đầu năm, có người trèo cả lên mái khu du lịch Ảnh 13
Biển người chen chân tại chùa Tam Chúc dịp đầu năm, có người trèo cả lên mái khu du lịch Ảnh 14
Biển người chen chân tại chùa Tam Chúc dịp đầu năm, có người trèo cả lên mái khu du lịch Ảnh 15
Biển người chen chân tại chùa Tam Chúc dịp đầu năm, có người trèo cả lên mái khu du lịch Ảnh 16
Đường đi chen lấn, xô đẩy, không còn chỗ trống.
Biển người chen chân tại chùa Tam Chúc dịp đầu năm, có người trèo cả lên mái khu du lịch Ảnh 17
Dự kiến, lượng khách đến đây sẽ tiếp tục đông đúc trong những ngày tới.
Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất