Sắc màu Cuộc Sống

Bắt khẩn cấp gã người tình của mẹ, hành hạ bé 3 tháng tuổi đến gãy xương

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Bé N.N.T.C. (sinh ngày 25/2/2023) nhập viện trong tình trạng tổn thương nội sọ, gãy xương cẳng tay, gãy xương đùi, gãy xương cẳng chân, suy thận cấp, suy gan.

Tối 21/5, Đại tá Trần Vĩnh Phú - trưởng Công an TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng - cho biết đã thực hiện quyết định bắt khẩn cấp đối với Trần Hoài Thương (33 tuổi, ngụ phường 2, TP Đà Lạt).

Tuổi Trẻ Online đưa tin, Thương được xác định liên quan trực tiếp trong việc hành hạ dã man cháu bé N.N.T.C. (sinh ngày 25-2-2023), hộ khẩu tại đường Trần Phú (phường 3, TP Đà Lạt).

Bắt khẩn cấp gã người tình của mẹ, hành hạ bé 3 tháng tuổi đến gãy xương Ảnh 1
Bé C. (3 tháng tuổi) trong tình trạng nguy kịch, chấn thương toàn thân. (Ảnh: Tuổi Trẻ) 

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, bé N.N.T.C. nhập viện trong tình trạng tổn thương nội sọ, gãy xương cẳng tay, gãy xương đùi, gãy xương cẳng chân, suy thận cấp, suy gan. Cháu C. bị hôn mê, phải tiếp máu; ban đầu thở qua nội khí quản, sau đó phải thở máy trong tình trạng nguy kịch.

Liên quan đến vụ bạo hành gây chấn động dư luận tại Đà Lạt, Công an TP Đà Lạt đủ căn cứ bắt giữ Trần Hoài Thương.  

Khai tại cơ quan điều tra, Thương nói có quan hệ tình cảm với Nguyễn Phúc Hồng Â. (mẹ cháu bé) và thường xuyên đến ở cùng phòng trọ.

Khi ở cùng thấy bé C. thường quấy khóc nên Thương bực tức, nhiều lần dùng tay đánh, tát mạnh vào mặt bé.  

Bắt khẩn cấp gã người tình của mẹ, hành hạ bé 3 tháng tuổi đến gãy xương Ảnh 2

Ngày 14 và 15/4, Thương dùng tay tát vào mặt cháu N.N.T.C. Ngày 19-5, Thương lấy núm vú giả (dùng trong bình sữa trẻ nhỏ), đặt vào miệng cháu C. rồi dán băng keo quanh miệng để cháu C. không khóc. Thấy bé C. khó thở, Thương mở băng keo ra. Một lúc sau, Thương tiếp tục cầm gấu bông ném nhiều cái vào người cháu.

Ngày 20/5, Thương cho bé uống sữa nhưng cháu không uống nên Thương đã tát vào đầu, mặt làm cháu bị khó thở, ộc sữa ra ngoài. Thương lắc cháu C. thật mạnh, sau đó mới đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu.

Đáng nói, thời điểm Thương hành hạ đứa trẻ, mẹ cháu bé là Hồng Â. cũng có mặt tại phòng trọ.  

Theo xác minh, trước khi đánh cháu C., khoảng 1h ngày 20-5, Thương đã sử dụng ma túy đá. Thương có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, năm 2016 bị kết án 2 năm tù giam.

Trước đó, cơ quan công an cũng đã triệu tập Nguyễn Phúc Hồng Â. (22 tuổi, ngụ phường 3, TP Đà Lạt), là mẹ ruột của cháu C. Tuy nhiên, vì tình trạng sức khỏe cháu C. hiện rất xấu nên cơ quan công an đã tạm cho Hồng Â. về chăm sóc bé.

Cháu C. là con của Nguyễn Phúc Hồng Â. và cha ruột là anh N.Đ.T.N (ngụ phường 7, TP Đà Lạt).

Năm 2020, Hồng Â. kết hôn với anh N. và có cháu C., đến tháng 2/2023 thì ly thân. Sau đó, Hồng Â. và cháu C. thuê trọ ở phường 1, TP Đà Lạt. Từ tháng 3/2023, Hồng Â. có quan hệ tình cảm với Trần Hoài Thương.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất