Sắc màu Cuộc Sống

Bão số 1 Talim giật cấp 15 di chuyển rất nhanh hướng vào Vịnh Bắc Bộ

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Đây là cơn bão có cường độ mạnh và dự kiến đổ bộ vào khu vực Bắc Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 15/7, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão số 1 năm 2023 (có tên quốc tế Talim). Đây là cơn bão có cường độ mạnh và dự kiến đổ bộ vào khu vực Bắc Bộ.  

Vào hồi 16 giờ ngày 15/7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc; 117,8 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 850 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo đến khoảng 13h chiều 16/7, tâm bão trên vùng biển Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 570km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 13.

Bão số 1 Talim giật cấp 15 di chuyển rất nhanh hướng vào Vịnh Bắc Bộ Ảnh 1
Hướng di chuyển của bão Talim 

Trong 24-48 giờ tiếp theo, cơn bão số 1 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km/h.

Dự báo đến 16 giờ ngày 17/7, bão  số 1 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), khoảng 190 km về phía Đông. Bão mạnh cấp 11, 12, giật cấp 15.

Đến 16h ngày 18/7, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km, trên khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ. Bão mạnh cấp 10, 11, giật cấp 13.  

Trên biển, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, sau tăng lên cấp 9-10, giật cấp 13. Biển động rất mạnh. Vùng biển phía phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có sóng biển cao 4-6 m.

Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu các tỉnh, thành phố; các Bộ, ngành theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tiếp tục tổ chức kiểm đếm tàu thuyền, bằng mọi biện pháp kêu gọi chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động di chuyển thoát ra khỏi vùng nguy hiểm hoặc vào nơi neo đậu tránh trú.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) được xác định từ vĩ tuyến 16,5 đến 21,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 114,5 (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo).

Với các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa, tổ chức quản lý chặt chẽ các phương tiện, tàu thuyền ra khơi; kiểm tra, hướng dẫn tàu thuyền tại nơi neo đậu.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất