Sắc màu Cuộc Sống

Bão số 1 giật cấp 10 trên biển Đông

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Cơn bão số 1 (tên quốc tế là Nuri) có sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10 trên biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 4h ngày 13/6, tâm bão số 1 (tên quốc tế là Nuri) ở vào khoảng 17,8 độ vĩ bắc và 116,0 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 380 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 – 75km/h), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 100 km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được 20 – 25 km và có khả năng mạnh thêm.

Dự báo đường đi bão số 1. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

Đến 4h ngày 14/6, tâm bão ngay trên vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75 – 90 km/h), giật cấp 12. Đây cũng là cường độ cực đại của cơn bão này trong suốt vòng đời của mình khi di chuyển trên Biển Đông.

Do ảnh hưởng của bão, ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 6 – 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 – 9, giật cấp 12; sóng biển cao 3,0 – 5,5 m; biển động rất mạnh. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): Phía Đông kinh tuyến 110,0 độ kinh đông; từ vĩ tuyến 16,0 độ vĩ bắc đến 22,0 độ vĩ bắc.

Những giờ tiếp theo, bão Nuri giữ nguyên hướng đi, giảm vận tốc xuống còn 20 km/h và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đêm 15/6, tâm áp thấp nhiệt đới sẽ nằm ngay trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) với sức gió duy trì ở cấp 6, mạnh cấp 8.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bão số 1 ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Tuy nhiên, sự hình thành của cơn bão này tạo ra dải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực Bắc Bộ.

Ảnh hưởng của dải hội tụ này khiến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa lớn diện rộng từ tối và đêm 13/6, kéo dài đến ngày 15/6. Mưa lớn tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm với lượng mưa phổ biến 40 – 70 mm/24h, có nơi trên 100 mm/24h; vùng núi và trung du 50 – 100 mm/24h, có nơi trên 150 mm/24h.

Ở bắc Trung Bộ có mưa giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất