Sắc màu Cuộc Sống

Bản tin thời sự VTV năm 2013 từng nói về virus Corona: Xuất hiện lần đầu vào tháng 9/2012

Hà Phương
Chia sẻ

Trong bản tin thời sự VTV năm 2013, biên tập viên từng nói rằng virus Corona xuất hiện lần đầu vào tháng 9/2012 và nó đang ở “giai đoạn gõ cửa loài người”.

Đại dịch Covid-19 đang lan rộng trên toàn cầu, gây ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của người dân trên thế giới. Các ca nghi nhiễm virus Corona đầu tiên được báo cáo tại thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, trung Quốc) vào ngày 31/12/2019, với các triệu chứng đầu tiên xuất hiện khoảng hơn 3 tuần trước đó. 

Tuy nhiên, mới đây mạng xã hội bất ngờ xuất hiện một bản tin thời sự VTV từ năm 2013 từng nói về virus Corona. Trong bản tin, nữ biên tập viên cho biết virus nCoV xuất hiện lần đầu vào tháng 9/2012 và cho đến thời điểm đó có tổng số 39 ca mắc bệnh, 20 người trong số đó đã tử vong. Trong đó, nước Ả Rập Xê Út ghi nhận 30 ca nhiễm virus Corona, trong đó có 15 ca tử vong. 

Lại có thêm những trường hợp nhiễm virus Corona mới, loại virus gần giống với virus từng gây ra đại dịch SARS hồi năm 2003. Nhà chức trách Ả Rập Xê Út cho biết đã phát hiện thêm 6 trường hợp nhiễm virus Corona mới, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 30 người, trong đó có 15 ca đã tử vong”, nữ biên tập viên đưa tin.

Theo chuyên gia hàng đầu về bệnh dịch học của viện Pasteur Paris (Pháp), virus Corona mới vào thời điểm đó đang ở “giai đoạn gõ cửa loài người”, trong vòng một năm chỉ có 34 ca nhiễm và “chưa có khả năng lây nhiễm cao nhưng cần phải hết sức cảnh giác để phòng diễn biến xấu”. 

Bản tin thời sự VTV năm 2013 từng nói về virus Corona: Xuất hiện lần đầu vào tháng 9/2012 Ảnh 1
Ông Arnaud Fontanet, khoa bệnh dịch học viện Pasteur Paris.

Chúng tôi có cảm giác rằng virus Corona mới chưa có khả năng lây nhiễm cao. Trong vòng một năm chỉ có 34 lây ca nhiễm, tuy nhiên chúng ta nhớ rằng 10 năm trước khi dịch SARS sắp bùng phát cũng chỉ có một số ít ca nhiễm ở miền đông nam Trung Quốc, nhưng chỉ sau 6 tháng thì 1 bệnh nhân có thể lây nhiễm cho 10 người chỉ trong vòng 24h và đó là lúc bùng phát đại dịch. 

Hiện chúng ta đang ở thời điểm virus Corona mới đang gõ cửa và tìm cách xâm nhập vào loài người. Nó vẫn chưa thành công, khả năng lây nhiễm vẫn còn hạn chế, nhưng biết đâu một ngày nào đó nó sẽ biến thể là liệu có xuất hiện một trường hợp có khả năng lây nhiễm cao, lan truyền rộng rãi ra cộng đồng?”, bản tin thời sự VTV dẫn lời ông Arnaud Fontanet, khoa bệnh dịch học viện Pasteur Paris.

Cũng vào thời điểm đó, các nhà bệnh dịch học của Pháp đưa ra nhận định rằng loài virus này giống với vòng virus được tìm thấy ở loài dơi, trùng khớp với nhiều nghiên cứu của các nhà khoa học sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát. 

Hiện bản tin này vẫn đang thu hút đông đảo sự quan tâm của dư luận. 

Chia sẻ

Bài viết

Hà Phương

Tin mới nhất