Sắc màu Cuộc Sống

Ba Lan muốn xuất khẩu rau quả, thịt sạch sang thị trường Việt Nam

Phương Linh
Chia sẻ

Các nhà sản xuất thực phẩm Ba Lan cũng mong muốn các sản phẩm rau quả và thịt của họ hiện diện nhiều hơn tại thị trường Việt Nam. Việc này không chỉ dừng ở khía cạnh thực phẩm, đồ ăn mà ở đây còn là vấn đề về giao lưu văn hóa.

Chiều 6/4, tại Hà Nội, Trung tâm Xúc tiến thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Ba Lan phối hợp với Hiệp hội các nhà giết mổ thịt và các nhà sản xuất thịt nguội Ba Lan đã tổ chức họp báo giới thiệu Chương trình quảng bá thực phẩm Ba Lan của Liên minh châu Âu.

Bà Justyna Pabian, đại diện Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam cho hay, quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ba Lan đang phát triển hết sức tốt đẹp. Trong 6 tháng vừa qua, hai bên nhiều lĩnh vực hợp tác đã được đẩy mạnh thông qua chuyến thăm của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ba Lan; chuyến thăm của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Ba Lan; đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Ba Lan sang thăm Việt Nam...

"Dù ảnh hưởng đáng kể bởi đại dịch, năm 2022, kim ngạch thương mại, buôn bán giữa Việt Nam-Ba Lan đã tăng 12%. Hợp tác kinh tế giữa Việt Nam-Ba Lan đang ngày càng phát triển, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được tiềm năng giữa hai bên. Rõ ràng là tiềm năng thực sự còn đang rất lớn và chúng ta đều thu được lợi ích từ đó. Chúng tôi có mặt ở đây với mong muốn thúc đẩy hợp tác kinh tế, buôn bán giữa hai quốc gia, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp", bà Justyna Pabian khẳng định.

Ba Lan muốn xuất khẩu rau quả, thịt sạch sang thị trường Việt Nam Ảnh 1
Bà Justyna Pabian (phải), đại diện Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam

Theo bà Justyna Pabian, thủ đô của Ba Lan có nhiều quán ăn Việt Nam. Quán ăn Việt Nam đem tới người tiêu dùng Ba Lan nhiều bất ngờ và bà mong rằng món ăn Ba Lan cũng đem tới người tiêu dùng Việt Nam những trải nghiệm mới.

Là quốc gia hàng đầu thế giới về sản xuất nông sản, ông Piotr Ziemann - Trưởng Chương trình Hiệp hội những người bán thịt và sản xuất thịt của Cộng hòa Ba Lan – chia sẻ, đây là lần thứ 6 quay trở lại Việt Nam để quảng bá sản phẩm, và ngay tại Hội chợ Vietnam Expo 2023 đã có 3 đối tác Việt Nam muốn trở thành nhà phân phối hoa quả đông lạnh của Ba Lan tại thị trường Việt Nam.

Cùng với rau quả, Ba Lan cũng muốn giới thiệu, quảng bá đến người tiêu dùng Việt Nam các sản phẩm thịt heo, thịt bò, thịt gia cầm. Nhấn mạnh vấn đề chất lượng, không sử dụng kháng sinh và chất tăng trọng, ông Piotr Ziemann cho hay, 100% sản phẩm thịt của chúng tôi là an toàn. 

“Hiện, 83% lượng thịt bò sản xuất ở Ba Lan được xuất ra nước ngoài, tương tự, hơn 60% lượng gia cầm sản xuất được xuất khẩu và hơn 30% thịt heo được xuất khẩu”, ông Piotr Ziemann chia sẻ.

Ba Lan muốn xuất khẩu rau quả, thịt sạch sang thị trường Việt Nam Ảnh 2
 Ông Piotr Ziemann

Trên thực tế, sản phẩm Việt Nam bán sang thị trường Ba Lan nhiều gấp 10 lần so với Ba Lan bán sang Việt Nam. Do đó, các nhà sản xuất thực phẩm Ba Lan cũng mong muốn các sản phẩm rau quả và thịt của họ hiện diện nhiều hơn tại thị trường Việt Nam.

"Mỗi 1 quốc gia có nền sản xuất nông nghiệp sản xuất, quốc gia nào cũng muốn bảo vệ nền nông nghiệp của mình. Tuy nhiên, với Ba Lan, sản phẩm của chúng tôi không mang tính cạnh tranh mà mang tính bổ trợ với Việt Nam. Và trong gần đây nhất, khi đến với Việt Nam, chúng tôi đã nhận thấy các sản phẩm Ba Lan bắt đầu được người tiêu dùng biết đến và sử dụng. Việc các sản phẩm của Ba Lan được nhận diện và đón nhận sẽ là cơ hội cho doanh nghiệp Ba Lan hiện diện nhiều hơn tại thị trường này.

Chúng tôi chưa khảo sát các siêu thị ở Hà Nội, nhưng tại TP. HCM, chúng tôi nhận thấy 90% sản phẩm thịt heo nhập khẩu có nguồn gốc từ Ba Lan. Cùng với đó, chúng tôi đã bán sang Việt Nam khoảng 40 container rau quả, trong đó có quả mâm xôi và các sản phẩm quả ôn đới ở châu Âu”, ông Piotr Ziemann chia sẻ

Cũng theo ông Piotr Ziemann, với dân số trẻ, việc sử dụng mạng xã hội để mua sắm khá nhiều, đây cũng đang là công cụ mà phía Ba Lan sử dụng để quảng bá sản phẩm của mình đến với người tiêu dùng Việt Nam.

Năm ngoái 20 tấn gia cầm từ Ba Lan sang Việt Nam đã được tiêu thụ sạch. Ba Lan là quốc gia sản xuất thực phẩm gia cầm lớn nhất và ngon nhất châu Âu. Trong sự kiện quảng bá lần này, ông Mariusz Szymkowiak - Chuyên gia dự án sản xuất, chế biến thịt bò, heo, gia cầm Ba Lan cho biết, chúng tôi muốn giới thiệu sản phẩm thịt ngỗng Ba Lan – một sản phẩm ít thấy ở Việt Nam. Đây là sản phẩm ngon, sạch, tốt cho sức khỏe.

Tiếp thị, quảng bá sản phẩm rau quả và các sản phẩm thịt, theo các doanh nghiệp Ba Lan, việc này không chỉ dừng ở khía cạnh thực phẩm, đồ ăn mà ở đây còn là vấn đề về giao lưu văn hóa.

Được biết, sau buổi họp báo, phía Liên minh châu Âu và doanh nghiệp Ba Lan tổ chức buổi gặp gỡ các đối tác Việt Nam.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất