Sắc màu Cuộc Sống

Bà Đặng Thùy Trang: 'Tôi đã đưa 1,5 tỷ đồng hoàn toàn bằng tiền mặt cho Thùy Tiên'

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Mới đây, bà Đặng Thùy Trang một lần nữa khẳng định chắc nịch, cô không dụ dỗ, cũng không lừa Thùy Tiên ký giấy nhận nợ. Ngoài ra, chị gái Hoa hậu Đặng Thu Thảo cũng cho rằng, bà đã đưa 1,5 tỷ đồng bằng tiền mặt cho Thùy Tiên.

Thời gian gần đây, vụ việc Hoa hậu Thùy Tiên bị bà Đặng Thuỳ Trang kiện tố quỵt nợ hàng tỷ đồng khiến dư luận không khỏi xôn xao bàn tán. Trong buổi chiều gặp gỡ báo chí vào ngày 05/11/2022, Thùy Tiên đã trút hết ruột gan để chia sẻ về ồn ào nợ nần với bà Đặng Thùy Trang vào năm xưa. 

Thùy Tiên thừa nhận việc xé giấy nợ năm xưa do sự bốc đồng, nóng tính của mình, cô cảm thấy buồn vì những lùm xùm của bản thân. Trước câu hỏi về chữ ký "Đã nhận đủ" ghi vào trong tờ giấy - tức là nhận đủ cái gì từ truyền thông, Thùy Tiên thẳng thắn trả lời: "Em nghĩ cái này sẽ để cho bên luật sư trả lời". Cô còn nói thêm: "Lúc đó em không suy nghĩ gì, chị ấy kêu em ghi cái gì, em ghi cái đó và không có suy nghĩ gì. Em có đọc cái tờ giấy đó nhưng để hiểu hết thì em không hiểu hết".

Bà Đặng Thùy Trang: 'Tôi đã đưa 1,5 tỷ đồng hoàn toàn bằng tiền mặt cho Thùy Tiên' Ảnh 1
Thùy Tiên khẳng định cô không nhận tiền từ bà Đặng Thùy Trang

Đồng thời, hoa hậu Thùy Tiên cũng khẳng định, cô không nhận tiền của bà Đặng Thùy Trang: "Bà ấy hứa sẽ hỗ trợ tôi đi thi, quần áo các kiểu nhưng thực tế không hỗ trợ gì cả. Khi tôi nói ra thì bảo là chị đã đưa tiền cho BTC nhưng khi đến gặp BTC thì BTC có giấy xác nhận rằng không hề nhận được số tiền nào từ bà Trang hay Thùy Tiên cả. Tờ giấy xác nhận của BTC và tôi vẫn còn giữ đến tận bây giờ".

Mới đây, trao đổi với Thể thao văn hóa, bà Đặng Thùy Trang cũng đưa ra lời khẳng định chắc nịch, cô không dụ dỗ, cũng không lừa Thùy Tiên ký giấy nhận nợ. 

Nói về bản nhận nợ 1,5 tỷ đồng Thùy Tiên đã ký, bà Thùy Trang nói: "Tôi đã đưa tiền mặt hoàn toàn cho Thùy Tiên. Sau khi đếm đủ tiền, cô ấy mới ký giấy. Tôi không ngờ mình cho người ta mượn tiền, bây giờ trở thành người bị tố cáo.

"Hôm đó, tôi đưa tiền mặt cho Tiên ở quán cà phê. Cô ấy đếm tiền, nhận tiền đầy đủ mới ký vào giấy nhận nợ. Tôi phải đưa cả cây son để cô ấy dùng lăn tay. Sau đó, tôi còn chở Tiên về tận nhà.

Bà Đặng Thùy Trang: 'Tôi đã đưa 1,5 tỷ đồng hoàn toàn bằng tiền mặt cho Thùy Tiên' Ảnh 2
Bà Đặng Thùy Trang

Cũng theo bà Thùy Trang, bằng chứng về việc bà đã đưa tiền cho Thùy Tiên được xác lập bằng 3 dạng văn bản theo 3 mốc thời gian và giấy xác nhận nợ đã nhận đủ sau khi bạn nhận đủ tiền. "Ra tòa, chắc chắn tôi có đủ bằng chứng", bà Trang khẳng định. 

Về việc, vụ lùm xùm vay nợ đã diễn ra 3 năm nhưng đến thời điểm này, bà Trang mới quyết tâm kiện Thùy Tiên, bà Trang cho hay: "Tôi đã từng nghĩ là sẽ làm việc với bạn theo cách như ban đầu là gặp nhau rồi lấy tiền. Nhưng từ lúc bạn xé giấy nợ cũng như tố cáo công an mà không có cơ sở, tôi nghĩ để bảo vệ bản thân mình thì kiện ra toà là tốt nhất. Nơi đó sẽ công bằng và bảo vệ cho cả hai". 

Xem thêm: Phỏng vấn Phạm Thoại | Lỗ tiền tỉ khi bị bùng hàng và màn đối đáp cực gắt

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất