Sắc màu Cuộc Sống

Bà Đặng Thuỳ Trang không đủ cơ sở để đòi nợ Hoa hậu Thuỳ Tiên

Mia
Chia sẻ

HĐXX đưa ra kết luận bà Đặng Thuỳ Trang không có đủ cơ sở lẫn điều kiện để đòi nợ Hoa hậu Thuỳ Tiên.

Sáng ngày 31/5, TAND quận Gò Vấp, TP.HCM chính thức mở lại phiên sơ thẩm xử xét xử vụ án dân sự tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng (nguyên đơn là bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên, bị đơn là bà Đặng Thùy Trang) và vụ án dân sự tranh chấp hợp đồng cho vay tài sản (nguyên đơn là bà Đặng Thùy Trang, bị đơn là bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên).

Trong phiên toà lần này, bà Đặng Thuỳ Trang đã xuất hiện cùng lần luật sư đại diện Nguyễn Quốc Phú. Tuy nhiên, Hoa hậu Thuỳ Tiên tiếp tục uỷ quyền cho người đại diện pháp lý - Luật sư Ngô Huỳnh Phương Thảo để tham gia xét xử. 

Bà Đặng Thuỳ Trang không đủ cơ sở để đòi nợ Hoa hậu Thuỳ Tiên Ảnh 1

Tại phiên toà, TAND quận Gò Vấp, TP.HCM đưa ra phán quyết đối đối với vụ án dân sự tranh chấp hợp đồng cho vay tài sản giữa bà Đặng Thuỳ Trang và bà Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên. Theo HĐXX nhận thấy, nguyên đơn - bà Trang không đủ điều kiện và cơ sở để khởi kiện đòi nợ số tiền 1,5 tỷ đồng đối với Hoa hậu Thuỳ Tiên.

Bà Thuỳ Trang đã nhiều lần không thống nhất về nội dung khai báo đối với cơ quan điều tra, bà này đã thay đổi 3 lần thông tin về nguồn tiền của mình đưa cho Thuỳ Tiên. 

Ngày 9-8-2019, bà Trang khai nhận rằng số tiền 1,5 tỷ đồng này là tiền của ông Nguyễn Quan Trọng - một người thân thiết với gia đình và là người đã đứng tên ký giấy nợ cho Thuỳ Tiên vay. 

Tuy nhiên, sau đó bà Trang lại thay đổi tiếp lời khai rằng tiền này là tiền của bản thân. Đến phiên sơ thẩm cuối cùng, nguyên đơn lại khẳng định đây là số tiền của ông Gia - chồng hiện tại của bà. Nguyên đơn cho biết mình thay đổi lời khai là do giai đoạn kiện tụng vào năm 2019 là thời điểm bà mới sinh con nên tâm lý gặp bất ổn. 

Lý do mà bà Trang nhờ ông Trọng đứng tên trong biên bản cho vay vì nếu chủ nợ là đàn ông, thì bà Tiên mới sợ để trả tiền. Theo ông Trọng khai với quý toà, ông nói rằng bản thân có đứng tên để cho vay, nhưng không hề biết được giữa bà Trang và bà Tiên đã hoàn thành giao tiền cho nhau hay chưa. Khi ông này đến quán cà phê để ký giấy cho vay, thì chỉ có Trang và Tiên tại đó. Ông Trọng ký ở khu vực bên cho vay, Thuỳ Tiên ký ở khu vực vay tiền, còn bà Trang chỉ ký ở chỗ "người làm chứng". Sau khi ký tên xong, ông Trọng ra về, không trao đổi gì thêm và cũng không biết nàng hậu đã nhận tiền từ bà Trang chưa.

HĐXX cho biết, phần lời khai của ông Trọng hoàn toàn phù hợp với lời khai của bị đơn lẫn tình tiết vụ việc, còn lời khai của bà Trang đã nhiều lần thay đổi và không phù hợp với tình tiết của vụ án

Đồng thời, ông Trọng cũng không uỷ quyền đòi nợ cho bà Trang, và cũng không đồng ý để bất kỳ ai lấy tên của mình để đòi nợ Thuỳ Tiên. Như vậy, bà Trang không được quyền thay ông Trọng để thực hiện đòi nợ đối với Hoa hậu Thuỳ Tiên. 

Vụ án sẽ tiếp tục được phúc thẩm, nếu như hai bên muốn kháng cáo. 

Trước đó, bà Đặng Thùy Trang tố vào năm 2017, Nguyễn Thúc Thùy Tiên đề nghị vay 1,5 tỉ đồng để làm chi phí tham gia Hoa khôi Nam Bộ. Khi đó, Hoa hậu Thuỳ Tiên đã viết giấy vay tiền, cam kết sau khi thắng giải sẽ trả và để bà Đặng Thùy Trang làm quản lý. 

Sau khi thắng giải, Thùy Tiên không hợp tác cũng không trả nợ. Đến tháng 4/2019, người đẹp sinh năm 1998 hẹn cô ra quán cà phê tại quận Bình Thạnh (TP.HCM) để trả tiền. Thuỳ Tiên yêu cầu phải mang theo bản gốc giấy nhận nợ, nhưng khi nhận được giấy nợ gốc, người đẹp đã giật lấy và xé đi. 

Bà Trang nói: “Tôi thấy người của Thùy Tiên có đem tiền theo nên tin và đã đưa bản gốc giấy nhận nợ ra để nói chuyện. Bất ngờ bà Thùy Tiên đã chụp lấy giấy nhận nợ và xé ngay lập tức mà tôi không kịp ngăn chặn”. 

Bà Đặng Thùy Trang yêu cầu Thùy Tiên trả cho bà gần 2,4 tỷ đồng (bao gồm 1,5 tỷ đồng tiền nợ và 932 triệu đồng tiền bồi thường). Đồng thời, bà Trang buộc Thùy Tiên phải cải chính thông tin, đăng thông báo xin lỗi công khai.

TAND quận Gò Vấp sau đó đã thụ lý vụ án tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, chấm dứt hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân giữa nguyên đơn là hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên và bị đơn là bà Đặng Thùy Trang. 

Cùng thời điểm, Hoa hậu Thùy Tiên cũng khởi kiện bà Đặng Thùy Trang, yêu cầu tòa án buộc bà Trang chấm dứt hành vi đăng bài viết có sử dụng hình ảnh cá nhân của cô, đưa thông tin sai sự thật về cô trên các trang mạng xã hội; buộc bà Trang gỡ bỏ toàn bộ các bài viết có thông tin, hình ảnh, nội dung sai sự thật, gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp, đính chính thông tin và xin lỗi cô. 

Hoa hậu Thùy Tiên yêu cầu tòa buộc bà Trang bồi thường thiệt hại về vật chất và tinh thần cho bà 387,6 triệu đồng.

Chia sẻ

Bài viết

Mia

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất