Sắc màu Cuộc Sống

Anh qua đời đột ngột vì uống rượu tự ngâm, em họ đến viếng 'thử rượu' tử vong tiếp

Khải Anh
Chia sẻ

Sau khi uống chai rượu do người qua đời để lại, một người đàn ông ở Tuyên Quang đã tử vong.

Công an huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang cho biết hiện đơn vị đang điều tra sự việc hai người đàn ông qua đời sau khi sử dụng rượu tự ngâm.

Theo đó, vào ngày 4/4, ông P.V.C (SN 1961, trú thôn Trò, xã Phù Lưu) đã uống rượu tự ngâm từ các loại cây. Sau khi uống xong, ông C. đi ngủ. Sáng 5/4, người nhà phát hiện ông C. đã tử vong nên tổ chức hậu sự. Gia đình nghi ngờ người đàn ông này qua đời vì đột tử, không phải vì rượu. Được biết, ông C. vốn bị câm. 

Anh qua đời đột ngột vì uống rượu tự ngâm, em họ đến viếng 'thử rượu' tử vong tiếp Ảnh 1

Trong sáng cùng ngày, ông P.V.Ch (SN 1967, trú thôn 3 Thuốc Hạ, xã Tân Thành) là người anh em họ hàng của ông C. đến viếng thì thấy chai rượu thuốc còn để lại nên đã lấy uống. 

Sau đó, ông Ch. đã than đau đầu, đi nằm và tử vong trên giường. 

Theo Vietnamnet, sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Hàm Yên phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân dân huyện đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ nguyên nhân.

"Theo vị lãnh đạo Công an huyện Hàm Yên, hiện tại, cơ quan công an đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Cơ quan công an đang chờ kết quả giám định để xem nguyên nhân 2 người trên tử vong do rượu hay do điều khác", nguồn tin cho biết.

Chia sẻ

Bài viết

Khải Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất