Sắc màu Cuộc Sống

Tranh thủ nghỉ lễ 30/4, 2 phụ nữ cùng một người đàn ông thuê khách sạn làm chuyện 'mờ ám'

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Cả 3 đối tượng đều đã bị Công an TP Đà Lạt bắt giữ.

Thông tin với Tiền Phong, mới đây Công an TP Đà Lạt cho biết vừa bắt giữ nhóm đối tượng gồm 2 nữ, 1 nam có hành vi trà trộn vào khu vực nhiều khách du  đi chơi lễ 30/4 và 1/5 để móc túi, trộm tài sản.

Trước đó, Công an liên tiếp nhận được tin báo về các vụ móc túi ở nhiều nơi đông người trong dịp lễ 30/4. Ngay lập tức, đội Cảnh  Cảnh sát Hình sự (Công an TP Đà Lạt) bố trí lực lượng điều tra, theo dõi, qua đó, bắt một nhóm gồm 3 đối tượng đã gây ra các vụ trộm nói trên.

Nhóm đối tượng này đến từ Quảng Ngãi, bao gồm: Trần Thị Phương (31 tuổi), Nguyễn Thanh Mỹ (39 tuổi) và Ngô Thị Hòa (41 tuổi). Các đối tượng đã thuê phòng khách sạn ở TP Đà Lạt; bắt đầu trà trộn vào đám đông, tìm người sơ hở để móc túi, trộm tài sản từ ngày 28/4.

Tranh thủ nghỉ lễ 30/4, 2 phụ nữ cùng một người đàn ông thuê khách sạn làm chuyện 'mờ ám' Ảnh 1
Nhóm đối tượng bị Công an TP Đà Lạt bắt giữ vì móc túi du khách. (Ảnh: Tiền Phong) 

Sáng 29/4, Phương và Hòa đi bộ từ khách sạn ra chợ Đà Lạt, phát hiện một phụ nữ để điện thoại trong túi áo khoác. Phương thò tay móc chiếc điện thoại Samsung này rồi đưa cho Hòa cất giấu. Ngoài ra, hai đối tượng này cũng móc túi của khách du lịch khác tại chợ, lấy thêm 1 chiếc điện thoại nữa rồi đem về khách sạn giấu.  

Đến đêm 29/4, 3 đối tượng cùng vào hội chợ ẩm thực, lấy trộm của chị Nguyễn Thị H. (40 tuổi, ngụ Khánh Hòa) 2 chiếc điện thoại Samsung và giấu về phòng khách sạn.  

Lúc bị bắt giữ, nhóm đối tượng khai rằng do đoán được lượng người dân đến du lịch tại TP Đà Lạt vào dịp lễ 30/4 và 1/5 sẽ rất đông nên cả 3 lên kế hoạch từ Quảng Ngãi lên thành phố ngàn hoa để trộm cắp tài sản.  

Tổng cộng trong 2 ngày, 3 tên trộm đã "nhón" được  6 chiếc điện thoại của du khách du lịch.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất