Sắc màu Cuộc Sống

2 chiến sĩ CSGT kịp thời đưa sản phụ đến bệnh viện sinh con

Phương Linh
Chia sẻ

Ngày 12/2, lãnh đạo Công an huyện Lạc Dương, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông, lực lượng CSGT Công an huyện đã kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ đưa một sản phụ đang có dấu hiệu chuyển dạ sắp sinh nở đến bệnh viện an toàn.

Cụ thể, tối 11/2 (tức mồng 2 Tết), hai cán bộ Đội CSGT Công an huyện Lạc Dương được giao nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đêm trên Quốc lộ 27C bằng xe ôtô chuyên dụng. 

Khi tới địa phận xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương, hai cán bộ CSGT phát hiện một người đàn ông đang loay hoay bên chiếc xe máy cũ bị hư, kề đó là người phụ nữ bụng mang bầu chuyển dạ sắp sinh.

Hai cán bộ CSGT dừng xe và hỏi thăm thì được biết, chị Dơng Gur K' Srây (SN 1987, ngụ thôn Đa Cháy, xã Đạ Nhim, huyện Lạc Dương), đang được người nhà chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng để sinh con.

2 chiến sĩ CSGT kịp thời đưa sản phụ đến bệnh viện sinh con Ảnh 1
Sản phụ Dơng Gur K' Srây được 2 chiến sĩ CSGT hỗ trợ đưa đến bệnh viện kịp thời

Nhận định tình hình nguy cấp, Đại uý Nguyễn Như Trung, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Lạc Dương đã trực tiếp cùng với một đồng chí trong tổ công tác nhanh chóng đưa sản phụ lên xe chuyên dụng để chở sản phụ đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng đảm bảo an toàn cho cả thai phụ và em bé.

Trong quá trình di chuyển trên đoạn đường khoảng 15km, do thời điểm vào tối ngày mùng 2 Tết, người dân tham gia giao thông đi chúc Tết, du xuân rất đông, may mắn là lực lượng Cảnh sát giao thông đã sử dụng xe chuyên dụng nên người dân đã chủ động nhường đường để đưa sản phụ đến bệnh viện một cách kịp thời, an toàn và nhanh nhất.

“Đây là lần đầu tiên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chúng tôi gặp phải tình huống bất ngờ như vậy. Trên đường di chuyển, chúng tôi rất lo lắng, sợ sản phụ chuyển dạ và sinh nở ngay trên xe. Vì vậy, chúng tôi phải thường xuyên hỏi chuyện, động viên để sản phụ thư giãn, giảm bớt căng thẳng và khi đưa được sản phụ đến bệnh viện an toàn, chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm”, tờ Côn Thương dẫn lời Đại uý Nguyễn Như Trung.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất